Thiếu niên 14 tuổi đâm trọng thương thiếu nữ bán thẻ cào

Lê Mai Thứ hai, ngày 29/12/2014 22:36 PM (GMT+7)
Ngày 29/12, công an xã Long Sơn, công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bắt đối tượng Huỳnh Trung Thoại (14 tuổi, tạm trú xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) về hành vi dùng dao đâm trọng thương chị V.T.T.N (19 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) để cướp tài sản.
Bình luận 0

Chị N là hàng xóm sống cách nhà Thoại 2 căn nhà. Thấy chị N ở nhà một mình nên Thoại nảy sinh ý định cướp tài sản, bèn về nhà lấy dao gọt trái cây thủ sẵn sang nhà chị N.

img

 

Thoại bị bắt giữ

Khoảng 9 giờ ngày 29/12,  Thoại đến quán giả vờ mua thẻ cào điện thoại. Ngay lúc chị N quay người lại để lấy thẻ, Thoại dùng dao đâm vào sau gáy nạn nhân khiến con dao bị gãy lưỡi. Lúc này chị N chống cự nên Thoại tiếp tục dùng phần dao còn lại đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Chị N cố bò từ trong nhà ra được ngoài cửa thì người dân thấy nên đưa đi cấp cứu. Thoại bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo các bác sĩ, chị N bị 10 vết đâm từ sau gáy xuống đến sống lưng, trong đó vết thương nặng nhất là ở phía sau gáy, ảnh hưởng tới dây thanh quản nên sau này việc nói gặp nhiều khó khăn.

Được biết, Thoại vừa quay trở về xã Long Sơn sống với bố được ba tuần. Bố mẹ Thoại sống ly thân, từ nhỏ Thoại sống với mẹ ở Cà Mau.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem