Thiếu nữ đầu thú sau khi sát hại, phi tang xác bé trai 10 tuổi

Thứ tư, ngày 25/05/2016 07:20 AM (GMT+7)
Ngày 24.5, Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Nguyễn Thị Hường (16 tuổi, ở thị xã Chí Linh) để điều tra hành vi Giết người.
Bình luận 0

Thiếu nữ này vừa tới công an đầu thú, khai đã sát hại người em cùng cha khác mẹ tên Nguyễn Vân (10 tuổi).

img

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TL

Tối 22.5, tại bờ đập khu dân cư Bến Tắm, Hường khai đã xô xát, dùng đá đập vào đầu Vân khiến em gái tử vong. Thấy em tắt thở, Hường đẩy xác nạn nhân xuống hồ.

Tối muộn hôm đó, bố mẹ đứa trẻ không thấy con về đã trình báo cơ quan chức năng. Mọi người tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy tung tích bé trai.

Chiều muộn 23.5, Hường đến Công an thị xã Chí Linh đầu thú, khai nhận hành vi như trên. Cô gái trình bày, nguyên nhân hại em vì lo sợ Vân mách mẹ việc mình lấy trộm tiền.

Từ lời khai nghi phạm, cơ quan chức năng đã tìm được xác bé trai 10 tuổi. Công an đang tiếp tục làm rõ lời khai của Hường.

* Tên người liên quan đã thay đổi.

Tuệ Nhi (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem