Thiếu tiền trả nợ, nam thanh niên liều lĩnh trộm ô tô

Nguyễn Quý Thứ sáu, ngày 27/04/2018 16:49 PM (GMT+7)
Sáng ngủ dậy, chủ xe ra đường thì ngơ ngác phát hiện chiếc xế hộp của mình đã "không cánh mà bay". Đây là vụ trộm xe ô tô hiếm hoi xuất hiện tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh).
Bình luận 0

img

Chiếc xe tang vật bị đối tượng sử dụng biển kiểm soát giả trong khi di chuyển đi tiêu thụ.

Chiều nay (27.4), Công an TP.Hạ Long cho biết, vào sáng cùng ngày đã tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Mạnh Đức (sinh năm 1985, trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Trần Thế Anh (sinh năm 1994, trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá) - 2 nghi phạm vụ trộm cắp xe ô tô trên địa bàn thành phố sau 2 ngày gây án.

Trước đó vào ngày 25.4, anh Phạm Quang Phúc (trú tại tổ 4, khu 7, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) trên đường ra lấy xe đỗ cách nhà khoảng 200 mét thì phát hiện xe ô tô cá nhân nhãn hiệu Hyundai, BKS 14A - 112.86 đã bị mất cắp. Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an TP.Hạ Long xác lập chuyên án truy tìm thủ phạm và chiếc xe bị trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng 27.4, lực lượng Công an TP.Hạ Long phối hợp Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng bắt khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Đức về hành vi trộm cắp tài sản và bắt đối tượng Trần Thế Anh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận do thiếu tiền trả nợ, lợi dụng sơ hở của chủ xe nên đã thực hiện trộm cắp xe.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, đưa các đối tượng ra trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem