Thuê 7 ô tô, làm hồ sơ giả đem đi cầm lấy tiền trả nợ

Chí Tâm Thứ ba, ngày 18/12/2018 20:23 PM (GMT+7)
Ngày 18.12, Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Minh Thắng (SN 1989, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai có vay tiền của nhóm giang hồ nhưng tới thời hạn không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Thắng thuê xe ô tô của nhiều người, sau đó lên mạng xã hội tìm Vũ Ngọc Anh Dũng (SN 1981, ngụ quận 12) nhờ làm hồ sơ giả với giá 5,5 triệu đồng/bộ, giao tận nhà cho Thắng.

img

Nguyễn Minh Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Mới đây nhất, ngày 4.12, Thắng đang cầm cố chiếc ô tô tại quận 6 thì bị trinh sát ập vào kiểm tra, phát hiện bộ hồ sơ giả nên đưa về trụ sở. Thời điểm bị trinh sát bắt giữ, Thắng khai đã chiếm đoạt 7 ô tô các loại với giá từ 250 triệu đồng đến 450 triệu đồng.

img

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Từ lời khai của Thắng, công an đã lần ra và bắt giữ Dũng, thu nhiều tang vật như: giấy đăng ký xe các loại, con dấu phòng công chứng và một số giấy tờ giả khác.

Bước đầu, Dũng khai làm giấy tờ giả từ đầu năm 2018 tới nay. Mỗi bộ hồ sơ giả, Dũng bán từ 800 ngàn đồng tới 5,5 triệu đồng.

Hiện Công an đã thu hồi được 2 xe ô tô mà Thắng chiếm đoạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem