Thưởng nóng công an phá án vụ tài xế taxi bị đâm trong đêm

Trương Hồng Thứ tư, ngày 12/04/2017 09:29 AM (GMT+7)
Sáng nay (12.4), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã đến thăm và động viên sức khỏe tài xế xe Mai Linh bị đâm ở khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ông Thu cũng khen thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng vì thành tích phá án nhanh gọn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, đại tá Phan Văn Tri - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, hiện lực lượng chức năng đang di lý đối tượng đâm tài xế cướp tài sản từ huyện Bắc Trà My về trụ sở Công an tỉnh để hoàn tất thủ tục và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của Công an huyện Bắc Trà My có vụ án ban đầu được xác định là giết tài xế, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Trà Nú vào tối 9.4, PC45 đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh do đích thân đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh - trực tiếp chỉ huy. Sau đó, đơn vị đã đã huy động toàn bộ lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My để rà soát, điều tra.

Đến khoảng 6h30 ngày 11.4, tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an huyện Bắc Trà My đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) - nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi, cướp tài sản.

img

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Nguyễn Ngọc Huynh khai nhận, khoảng 18h ngày 9.4, Huynh gọi điện đến tổng đài hãng taxi Mai Linh Tam Kỳ thuê xe đi từ TP.Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My, do tài xế Đỗ Cao Th (29 tuổi) điều khiển xe taxi BKS 92A-077.07 đón Huynh tại tuyến đường Hùng Vương và chở đi lên Bắc Trà My. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi xe taxi đến đoạn đường vắng thuộc 4, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My thì Huynh bất ngờ rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người tài xế Th rồi cướp lấy 1,2 triệu đồng của tài xế sau đó bỏ trốn vào rừng. Tài xế Th sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi bắt giữ đối tượng Huynh, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.150.000 đồng do Huynh cướp của anh Th, 50.000 đồng còn lại Huynh khai là đã mua mì tôm và một số vật dụng khác để phục vụ việc bỏ trốn nhưng bất thành

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem