Trai làng hỗn chiến, người vô tội chết oan

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 10/07/2014 21:15 PM (GMT+7)
Hôm nay (10.7), TAND tỉnh Quảng Trị xét xử lưu động vụ án trai làng hỗn chiến gây ra cái chết thương tâm đối với ông Nguyễn Quỳ (khu vực 5, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị).
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 27.11.2013, sau khi uống rượu ở đám cưới tại địa phương, hai nhóm trai làng khu vực 5 và khu vực 6 có xảy ra đánh nhau. Khi nhóm thanh niên khu vực 6 gồm: Đoàn Thanh Khánh (SN 1995), Lê Thế Vũ (SN 1995), Lê Thế Hiến (SN 1995), Đoàn Quang Quốc Qúy (SN 1996), Đoàn Quang Phương (1996), Đoàn Quang Lâm (SN 1990), Đoàn Quang Thành (SN 1976) và Lê Thế Hiếu (SN 1995) dùng dao, rựa, ống típ, mã tấu, xẻng đuổi đánh thanh niên khu vực 5 (trước đó nhóm thanh niên khu vực 5 đánh nhóm thanh niên khu vực 6) thì bất ngờ gặp ông Nguyễn Quỳ (ông Quỳ nghe con trai mình là Nguyễn Ánh, ở khu vực 5, bị đánh nên đi tìm để can ngăn).

Lúc này, Đoàn Quang Lâm dùng xẻng đánh mạnh một cái trúng vai làm ông Quỳ ngã. Sau đó nhóm thanh niên trên thay nhau đánh đập, chém ông Quỳ chết tại chỗ. Bà Trần Thị Yến, vợ ông Quỳ chạy đến la hét kêu cứu làng xóm thì bị Đoàn Quang Thành dùng tuýp sắt đánh vào đầu gây trọng thương (tỷ lệ thương tật 20%).

Bởi tính chất nghiêm trọng và có hành vi côn đồ của các đối tượng, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Đoàn Thanh Khánh 18 năm tù; Lê Thế Vũ và Lê Thế Hiếu cùng mức 12 năm tù; Đoàn Quang Lâm 10 năm tù; Lê Thế Hiến 11 năm tù; Đoàn Quang Quốc Quý 8 năm tù; Đoàn Quang Phương 5 năm tù về tội giết người. Riêng bị cáo Đoàn Quang Thành có 4 con nhỏ, lại được gia đình bị hại xin giảm án nên lĩnh 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ông Đoàn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận cho biết: “Đây là bài học kinh nghiệm trong việc quản lý an ninh trật tự tại địa phương. Sau vụ việc, xã đã ban hành nghị quyết, vận động bà con không tổ chức chơi nhạc sống, không tổ chức uống bia, rượu các dịp lễ cưới, tiệc tùng vào ban đêm để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Bà con trong xã hết sức đồng tình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem