Triệt phá 10 tụ điểm ghi số đề quy mô lớn

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 27/01/2016 18:06 PM (GMT+7)
Phải mất 7 giờ lực lượng chức năng mới triệt phá xong 10 tụ điểm ghi đề. Đây là đường dây ghi đề có quy mô lớn, đã hoạt động trong nhiều năm qua.
Bình luận 0

Chiều 27.1, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa triệt phá 10 tụ điểm ghi số đề. Tại các tụ điểm trên, lực lượng chức năng bắt quả tang 15 nghi phạm đang ghi đề từ tin nhắn trên điện thoại.

Đại tá Trương Văn Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an TP.Cần Thơ cho biết, qua công tác nắm bắt tình hình tại 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều, từ 16g 30’ đến 23g tối qua 26.1, hàng trăm lực lượng công an đã đồng loạt ập vào 10 tụ điểm ghi số đề có địa chỉ tại 2 quận trên.

Theo đó, lực lượng công an đã bắt quả tang 15 nghi phạm đang ghi số đề từ tin nhắn điện thoại di động. Ngoài ra, tại các địa điểm ghi đề, lực lượng công an còn phát hiện, tịch thu nhiều tang vật liên quan như: hàng chục phơi đề, sổ sách ghi chép, 1 két sắt, hơn 30 điện thoại di động, 2 Ipad, nhiều máy vi tính,…

imgSố tang vật tịch thu được tại các tụ điểm ghi đề

Qua làm việc với các nghi phạm tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng xác định cầm đầu đường dây ghi số đề trên là Hầu Ngọc Ánh (38 tuổi, ngụ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Theo lời khai ban đầu, đây là đường dây ghi đề trên liên quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ và đã hoạt động trong nhiều năm qua. Đối tượng Ánh đứng ra nhận phơi đề từ các nơi gửi về và chi trả tiền trúng đề với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Được biết, Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6/15 nghi phạm trên để tiếp tục điều tra vụ án. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem