Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng cực “khủng”

Xuân Lực Thứ tư, ngày 06/01/2016 06:25 AM (GMT+7)
Điều tra ban đầu xác định trong vòng chưa đầy 4 tháng, số tiền giao dịch qua tài khoản cá độ bóng đá mà Hoàng quản lý lên tới gần 43 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 5.1, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP.Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với số tiền “khủng”, bắt khẩn cấp 2 đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt là Bùi Đăng Hoàng (26 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội, 1 tiền án về tội "Đánh bạc") và Đỗ Tiến Dũng (33 tuổi, Hà Đông, Hà Nội, 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích").

img

Hoàng (trái) và Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng mở hiệu cầm đồ ở phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) để thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề trên mạng Internet theo kiểu “tín chấp”.

Hoàng  quản lý 3 tài khoản cá độ bóng đá và 2 tài khoản lô đề. Từ đó, Hoàng lập nhiều tài khoản cấp đại lý giao cho Đỗ Tiến Dũng, Vũ Sơn Tùng (33 tuổi,  hiện đang bỏ trốn) và một số đàn em điều hành.

Tiếp nhận tài khoản từ Hoàng, Dũng và đàn em khác tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ cung cấp cho con bạc đánh lô đề và cá độ bóng đá thông qua kết quả quay sổ xổ hằng ngày và các trận bóng đá quốc tế tại Anh, Pháp, Đức, UEFA Champions League…

Xác minh sơ bộ, riêng từ ngày 1.8.2015 đến ngày 23.11.2015, số tiền giao dịch qua tài khoản cá độ bóng đá mà Hoàng quản lý lên tới gần 43 tỷ đồng.

Ngoài Hoàng và Dũng, cảnh sát đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác để làm rõ hành vi "Đánh bạc".

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem