Triệu tập 23 nghi can vụ tấn công làm chết trung úy công an

Thứ sáu, ngày 23/10/2015 06:55 AM (GMT+7)
Ngày 22.10, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập 23 nghi can lấy lời khai để điều tra vụ trung úy Nay Plong và trung úy Nguyễn Thành Trung (đều là cán bộ Đội điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Krông Pa, Gia Lai) bị tấn công trong khi đang làm nhiệm vụ.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu vụ tấn công làm chết trung úy công an, lúc 20h ngày 21.10, tại huyện Krông Pa, một nhóm thanh niên thuộc xã Chư Gu chặn đánh nhóm thanh niên xã khác và phá hủy ba xe máy. Công an huyện Krông Pa đã cử lực lượng xuống xử lý.

Khoảng 21h cùng ngày, trung úy Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy chở trung úy Nay Plong (hai người đều mặc thường phục) trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ khác tại xã Uar, huyện Krông Pa thì bị 20 thanh niên cầm hung khí phục sẵn hai bên quốc lộ 25 lao ra đánh chém. Sau đó, Công an huyện Krông Pa đến hiện trường đưa trung úy Trung đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, dập lá lách. Riêng trung úy Nay Plong bị tử vong do vỡ sọ não.

img

Thi thể trung úy Nay Plong được đưa về cho gia đình an táng. Ảnh: Quốc Dinh

Theo người dân địa phương, thời gian qua thanh niên giữa hai thôn Chư Đông, Cầu Đôi thường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và đã có người bị thương. Ngoài ra, đoạn đường trên thưa dân cư nên các nhóm thanh niên hay tụ tập ném đá vào người đi đường.

Sau khi tấn công hai cán bộ công an, nhóm côn đồ đã chạy trốn về nhiều hướng.

*Tiêu đề đã được Dân Việt đặt lại.

Tấn Lộc (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem