Trọng án ở Đắk Lắk: 2 mẹ con bị chém nhiều nhát trên đầu

Thứ tư, ngày 07/10/2015 12:53 PM (GMT+7)
Hai nạn nhân vụ trọng án ở Đắk Lắk được chẩn đoán chấn thương sọ não, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã mổ cấp cứu.
Bình luận 0

Sáng 7.10, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - cho biết, tối 6.10 khoa tiếp nhận 2 trường hợp chấn thương nặng do bị chém.

Hai nạn nhân vụ trọng án ở Đắk Lắk được xác định là Phạm Thị Diệu Hạnh (38 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, vỡ lún sọ thái dương trái, trên đỉnh đầu có 5 vết chém. Người còn lại là cháu Mạc Thị Tâm Như (14 tuổi, con gái chị Hạnh) chấn thương sọ não, lún sọ, có một vết chém trên đỉnh đầu dài 6cm.

img

Chị Phạm Thị Diệu Hạnh bị chém 5 nhát trên đầu vừa được bệnh viện mổ cấp cứu. Ảnh: M.Q

"Sau khi tiếp nhận, chúng tôi lập tức mổ cấp cứu. Đến sáng nay, mẹ con họ đã tỉnh nhưng vẫn còn đau đầu. Hiện 2 bệnh nhân nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh", bác sĩ Sơn thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Mạc Công Sơn (40 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, chồng cũ nạn nhân) cho biết, chiều hôm qua (6.10) đang đi làm thì nhận được thông tin 2 mẹ con gặp nạn.

"Tôi túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho 2 mẹ con. Mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc", ông Sơn nói.

Theo người này, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình ái. Ông cho biết, sau khi ly dị, chị Hạnh có quan hệ tình cảm với một số người.

Ông Đặng Tuấn Kiên (người chứng kiến vụ việc) kể, khoảng 16h chiều 6.10, ông đi ngang nhà chị Hạnh thì nghe tiếng cãi vã.

Một lúc sau, hàng xóm đi vào mở cửa thì phát hiện 3 nạn nhân nằm gục trên vũng máu, trong đó người đàn ông đã tử vong.

img

Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: M.Q

Trao đổi với phóng viên, trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, Phòng PC45 đang phối hợp Công an huyện Ea H’leo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an ghi nhận, người đàn ông tử vong bởi 3 nhát đâm trước ngực. Hai mẹ con chị Hạnh có nhiều vết chém trên đầu.

Trước đó, vào 16h ngày 6.10, người dân phát hiện tại quán ăn của chị Hạnh có 3 người đang bất tỉnh nên hô hoán. Lúc này ông Lê Sĩ Luận (50 tuổi, ngụ huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đã chết. Chị Hạnh và con gái bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu nên thoát nạn.

"Chị Hạnh và cháu Như đang bị thương nặng nên cơ quan công an vẫn chưa lấy được lời khai", trung tá Tuấn cho biết.

Minh Quý (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem