Truy sát bác sĩ vì người nhà không được tiêm thuốc

Thứ tư, ngày 12/02/2014 15:12 PM (GMT+7)
Ngày 11.2, Công an TP.Bắc Giang đã lập hồ sơ để xử lý Hứa Văn Ý (28 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Bình luận 0
Khoảng 6h50 ngày 3.2, Ý có mặt ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để chăm sóc người nhà bị tai nạn giao thông. Thấy người thân nhăn nhó, Ý cho rằng cần phải tiêm thuốc nên đã yêu cầu các bác sĩ phải lấy thuốc vào tiêm ngay.

Dù đã nghe giải thích chưa đến giờ cấp phát thuốc, nhưng nam thanh niên này vẫn nổi giận cầm dao truy sát bác sĩ Trần Thị Hiền. Sự việc khiến cả bệnh viện hỗn loạn, công an phường sở tại phải có mặt để giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Ý thừa nhận hành vi của mình. Anh ta cho biết bản thân từng có tiền án về tội hiếp dâm.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem