TT-Huế: Giám đốc DN bị cướp và bắt cóc, tống tiền trong đêm

Trần Hòe Thứ ba, ngày 06/06/2017 19:35 PM (GMT+7)
Một nam thanh niên đã thực hiện vụ cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền giám đốc doanh nghiệp một cách táo tợn.
Bình luận 0

Chiều nay (6.6), Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã bắt khẩn cấp Phan Bá Hải (SN 1995, quê xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, Bình Định, trú thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) về hành vi cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Hải về hành vi bắt cóc, tống tiền.

img

Nghi phạm Phan Bá Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Hòe. 

Hải là nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền rất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 7.5 tại Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong (đóng tại thôn 3, xã Vinh Thanh).

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong) đang ở trong trụ sở công ty thì bị nghi phạm bịt mặt, dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Tại đây, nghi phạm dùng dây trói ông Phong, cướp 6 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động trị giá gần 20 triệu đồng. Tiếp đó, nghi phạm khống chế đưa ông Phong vào ô tô riêng của ông này. Xong xuôi, nghi phạm điều khiển xe ô tô chở ông Phong đến nhiều cây ATM ở phường Phú Bài (TX.Hương Thủy) và TP.Huế để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của ông Phong.  

img

Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong- nơi xảy ra vụ cướp và bắt cóc, tống tiền táo tợn. Ảnh Trần Hòe. 

Bằng việc buộc ông Phong đưa thẻ ATM và cung cấp mật khẩu, nghi phạm đã rút từ tài khoản của ông Phong số tiền 110.500.000 đồng tại 3 cây ATM.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chiếm đoạt số tiền trên, nghi phạm điều khiển xe ô tô chở ông Phong theo Quốc lộ 49 từ TP.Huế về xã Vinh Thanh để tống tiền mẹ ông Phong. Đối tượng nói với ông Phong rằng gia đình ông này phải đưa 1 tỷ đồng thì mới thả ông ra.

Tuy nhiên, khi nghi phạm điều khiển xe ô tô về đến địa phận xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) thì xe bị tai nạn. Sự việc này khiến nghi phạm bỏ lại xe ô tô, bỏ mặc nạn nhân nằm trong xe trong tình trạng bị trói, rồi đi về nhà mình và sau đó bỏ trốn vào miền Nam.

Sau gần 1 tháng tích cực truy xét, Công an Phú Vang đã phát hiện và bắt giữ Hải khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem