Tuấn “khỉ” và những tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị tiêu diệt tại chỗ

Đức Sơn Thứ hai, ngày 17/02/2020 18:55 PM (GMT+7)
Trong quá trình phá án, có những đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, chống đối lực lượng công an bằng vũ khí đã bị tiêu diệt tại chỗ.
Bình luận 0

img

Tuấn “khỉ” vừa bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiêu diệt trong cuộc đấu súng tối 13/2.

Tuấn “khỉ” và vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng

Ngày 29/1 (mùng 5 Tết), Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú huyện Củ Chi, cấp bậc Thượng úy, là cán bộ Cảnh sát thi hành án hình sự Công an quận 11, TP.HCM) do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc đã dùng súng AK bắn tử vong 4 người, bị thương 1 người trên sới bạc ở xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi.

Gây án xong, Tuấn lấy đi số tiền khoảng 1 tỷ đồng rồi tháo chạy trên một xe SH màu đỏ đen biển số TP.HCM của một trong các nạn nhân. Trên đường trốn chạy, Tuấn “khỉ” tiếp tục gây ra 2 vụ nổ súng khiến 2 người bị thương, 1 người tử vong và cướp đi 2 chiếc xe máy, phá hoại 1 ô tô.

Sáng 30/1, khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bao vây, bố ráp khu vực rừng tràm tại các xã Trung An, Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) để vây bắt Tuấn “khỉ”. Tuấn “khỉ” được cho là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có thể tiêu diệt nếu chống trả.

Giữa đêm 13/2, sau 15 ngày truy bắt, cảnh sát đã xác định được chính xác nơi Tuấn “khỉ” lẩn trốn và vây bắt ở một căn nhà giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm áp sát căn nhà nơi Lê Quốc Tuấn lẩn trốn. Sau đó là những tiếng súng nổ. Đối tượng đã bắn trả lại lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắn hạ Tuấn "khỉ" ở cự ly khoảng 3m. Khi tiếp cận thi thể Tuấn, cảnh sát phát hiện khẩu súng AK và nhiều viên đạn.

Lê Đình Kình cầm lựu đạn chống trả công an trong vụ Giết người ở Đồng Tâm

img

Lê Đình Kình cầm lựu đạn chống trả lực lượng chức năng và bị tiêu diệt tại chỗ.

Từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.

Ngày 10/1, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm với 3 tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.

Tối cùng ngày, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công thông tin, người tử vong trong các đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, khi khám nghiệm tử thi, trên tay của Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn. Lời khai của một số đối tượng bị bắt xác nhận ông Kình là kẻ cầm đầu, chủ mưu các hoạt động chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật trong vụ việc tại Đồng Tâm.

Tiêu diệt 2 ông trùm, phá thủ phủ ma túy Lóng Luông

img

Hai ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận bị tiêu diệt trong vụ phá thủ phủ ma túy Lóng Luông

Ngày 26/6/2018, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984).

Cả Tuân và Thuận đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt...

Kết quả đến sáng 28/8/2018, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng.

Cơ quan công an thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Còn tại nhà Nguyễn Thanh Tuân, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Cuộc đấu súng nghẹt thở tiêu diệt tội phạm ma túy nơi vùng biên xứ Nghệ

img

Tang vật gồm súng quân dụng và lựu đạn bị lực lượng công an thu giữ.

Khoảng 1h sáng 26/10/2018, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện nhóm người Lào ôm ma túy vào khu rừng thuộc địa bàn xã Yên Na (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).

Ban chuyên án đã bao vây tứ phía để bắt giữ. Tuy nhiên, nhóm người Lào này ôm theo súng và lựu đạn, lợi dụng đêm tối, rừng rậm tiến sâu vào nội địa Việt Nam.

Cảnh sát đã kêu gọi nhóm này bỏ vũ khí đầu hàng khi đang bị siết chặt vòng vây. Tuy nhiên, nhóm này liều lĩnh chĩa súng vào lực lượng cảnh sát và nổ súng.

Sau một thời gian kêu gọi nhóm trên đầu hàng bất thành buộc công an phải nổ súng để đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ.

Một người tên Súa (chừng 30 tuổi, mang quốc tịch Lào) bị trúng đạn tử vong tại chỗ. Số còn lại lợi dụng đêm tối, núi rừng hiểm trở trốn thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng quân dụng AK và 2 quả lựu đạn.

Tuấn ”khỉ” bị tiêu diệt trong đêm tại Hóc Môn, TP.HCM

Khoảng hơn 23h đêm 13/2, tại khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, hàng trăm cảnh sát đã vây bắt và tiêu diệt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem