Tưới xăng đốt tiệm tạp hoá, 1 người bị bỏng nặng

Chí Tâm Thứ ba, ngày 07/11/2017 10:06 AM (GMT+7)
Hai vợ chồng đang dọn dẹp tiệm tạp hoá thì bất ngờ lửa bùng cháy dữ dội, rồi lan vào người khiến ông Tâm bị bỏng nặng nhập viện. Vào cuộc điều tra, công an đã lần ra thủ phạm của vụ việc.
Bình luận 0

Ngày 7.11, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hoả hoạn ở tiệm tạp hoá ở khu vực khiến 1 người bị bỏng nặng, nguy kịch.

Công an quận 9 cho biết, khoảng 23h ngày 4.11, ông Lê Trí Tâm (SN 1973) cùng vợ là bà Lê Thị Tuyền (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Hữu, quận 9) đang dọn dẹp tiệm tạp hoá của gia đình để chuẩn bị đi ngủ. Bất ngờ, cả 2 nghe tiếng nổ lớn, lửa bốc cháy dữ dội và bén vào người ông Tâm khiến cả người ông cháy như ngọn đuốc. Bà Tuyền hô hoán cùng người thân dùng nước dập lửa rồi đưa ông Tâm đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

img

Ông Tâm với vết bỏng nặng điều trị tại bệnh viện. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 chai nước suối, không có nắp đậy, hình dạng móp méo do tiếp xúc nhiệt độ cao. Bên trong còn 1 ít xăng màu xanh.

Bà Tuyền cho biết, khoảng 22h45 cùng ngày, có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda Dream đến mua đồ ở tiệm của bà hết 31.000 đồng. Nam thanh niên đưa tờ 50.000 đồng, bà thối lại 19.000 đồng rồi thanh niên bỏ đi.

img

Chiếc xe máy của đối tượng. Ảnh: C.T

Ít phút sau, nam thanh niên quay lại và nói là đưa cho bà tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, đề nghị bà Tuyền trả lại tiền thừa. Bà Tuyền nói là chỉ nhận 50.000 đồng, số tiền thối là đúng. Nam thanh niên mua thêm 1 cái card 20.000 đồng rồi bỏ đi. Bà Tuyền vào nhà dọn dẹp, sau đó xảy ra vụ việc.

Bước đầu, công an nghi ngờ nam thanh niên trên có dính tới vụ hoả hoạn nên đã tiến hành truy tìm. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nam thanh niên nói trên là Đào Ngọc Sang (SN 1991, ngụ quận 9, trú quận 2).

Trưa 5.11, công an đã đến nơi ở của Sang và đưa về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Sang khai nhận hành vi dùng xăng phóng hoả tiệm tạp hoá của vợ chồng Tâm - Tuyền. Do bực tức việc bà Tuyền thối tiền không đúng nên đi mua xăng rồi quay lại tìm cách đốt tiệm. Khi vừa tới tiệm, Sang phát hiện ông Tâm ở trong tiệm nên mồi lửa đốt cháy chai xăng ném vào rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Khi công an đang tiến hành đúng trình tự, phía gia đình của Sang đã cung cấp 1 sổ khám bệnh tâm thần, 2 giấy ra viện chứng minh Sang có tiền sử bệnh tâm thần.

Nhận thấy hành vi của Sang có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”, tuy nhiên, cần có thời gian xác minh, củng cố hồ sơ, giám định bị hại, giám định tâm thần để xác định năng lực trách nhiệm nên cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem