Vác rựa chém cả nhà hàng xóm, 1 người tử vong

Thứ bảy, ngày 22/08/2015 11:00 AM (GMT+7)
Gia đình ông Nguyễn Hoàng Thành (60 tuổi, ấp Cây Ninh, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) chìm trong không khí tang thương vì cái chết bất ngờ của vợ ông.
Bình luận 0

Sáng ngày 21-8, Phạm Thành Tây (sinh 1991, ngụ cùng địa phương) bất ngờ vác rựa sang nhà ông Thành và đuổi chém mọi người trong nhà. Bà Lê Thị Gái (vợ ông Thành) bị chém chết. Ông Thành bỏ chạy nhưng vẫn bị Tây chém vào đầu. Con gái ông Thành là chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (sinh 1991) đang mang thai 8 tháng cũng bi hung thủ chém nhiều nhát bị thương nặng đưa đi cấp cứu, bác sĩ đã phải mổ bắt con. 

img

 Gia đình ông Thành tan nát, tang thương (ảnh chụp chiều ngày 21-8)

Huyện Gò Dầu đã hỗ trợ gia đình ông Thành 5 triệu, xã Thanh Phước hỗ trợ 3 triệu.

Công an đã bắt giữ Tây để điều tra làm rõ. Một số người dân ở gần nhà Tây cho biết, Tây có biểu hiện trầm cảm, tính khí thất thường.

Hồng Minh (Pháp luật TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem