LS Trần Vũ Hải và vợ cùng bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ

Mai Khuê Thứ sáu, ngày 15/11/2019 19:17 PM (GMT+7)
Chiều 15/11, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên án 4 bị cáo trong vụ án trốn thuế với tổng cộng 60 tháng cải tại cho 4 bị cáo, trong đó vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải cùng bị truyên 12 tháng cải tạo không giam giữ.
Bình luận 0

HĐXX tuyên phạt bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi) và ông Ngô Văn Lắm (37 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang) mỗi bị cáo 18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ Hà Nội) bị tuyên phạt mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi người 20 triệu đồng.

img

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: GH

Tòa tuyên bị cáo Lắm phải nộp số tiền trốn thuế là hơn 280 triệu đồng. Trong trường hợp ông Lắm không có khả năng thi hành án, 3 bị cáo còn lại liên đới phải nộp số tiền trên.

Trong phần tranh luận ngày 15/11, các luật sư bào chữa và bản thân ông Hải đều cho rằng cả 4 bị cáo không phạm tội "trốn thuế" như cáo trạng truy tố.

Trước đó, ngày 13/11 TAND thành phố Nha Trang đã mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về hành vi “trốn thuế” khi bà Hạnh và ông Lắm chuyển nhượng lô đất 78/40 Tuệ Tĩnh (P. Lộc Thọ, Nha Trang) cho vợ chồng ông Hải.

Bản án sơ thẩm xác định, năm 2016 bà Hạnh và ông Lắm bán nhà đất tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh, TP.Nha Trang cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải với giá hơn 16 tỉ đồng. Tuy nhiên, hai bên lập hợp đồng chuyển nhượng trị giá chỉ 1,8 tỉ đồng để sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem