Vờ vào nhà xin nước uống để bắt cóc bé gái 1 tuổi

Thứ tư, ngày 24/08/2016 08:08 AM (GMT+7)
Người đàn ông ngỏ ý bế hộ cháu bé để bà Tỏi đi lấy nước, rồi bất ngờ ôm cháu bé bỏ chạy...
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Chiều 23.8, ông Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - cho biết đang phối hợp với công an các xã lân cận truy tìm người đàn ông lạ mặt có hành vi bắt cóc một bé gái nhưng bất thành; đồng thời phát cảnh báo về vụ việc để người dân địa phường đề phòng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 19.8, bà Hứa Thị Tỏi (79 tuổi, trú xóm Lau Sau, xã La Bằng) đang trông cháu nội là Nông Diệp Chi (1 tuổi) tại nhà thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, bịt khẩu trang vào xin nước uống. Người này ngỏ ý bế hộ cháu bé để bà Tỏi đi lấy nước, rồi bất ngờ ôm cháu bé bỏ chạy, nhưng bà Tỏi đã kịp giằng cháu lại.

Thấy bà Tỏi hô hoán, cầu cứu hàng xóm, đối tượng lập tức lên xe máy phóng đi.

Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem