Vụ buôn bán trẻ ở chùa Bồ Đề: Chính quyền nhận thiếu sót

Đức Hiếu - Thắng Quang Thứ tư, ngày 20/08/2014 08:20 AM (GMT+7)
Chiều 19.8, tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, lãnh đạo quận Long Biên đã có báo cáo về tình hình nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề.
Bình luận 0

Sai phạm do... bị động

Theo báo cáo của UBND quận Long Biên, về công tác quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) trên địa bàn quận, từ năm 2008 đến nay, hằng năm, UBND quận đã tiến hành kiểm tra hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở nuôi dưỡng, trong đó có chùa Bồ Đề. Năm 2008 đã hướng dẫn UBND phường Bồ Đề đăng ký khai sinh cho 15 trẻ em bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề. Năm 2009-2012, đã lập hồ sơ đưa 17 đối tượng được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề vào Trung tâm BTXH thành phố. Năm 2013 đã lập hồ sơ đưa 1 đối tượng được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề vào Trung tâm BTXH. Tổng số người có mặt tại chùa Bồ Đề tại thời điểm kiểm tra: 194 người, trong đó đối tượng trẻ em và người tàn tật, người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng BTXH: 135 người (trẻ em từ 0-6 tuổi: 55 người, từ 6-16 tuổi: 37 người, người tàn tật trên 16 tuổi, người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng BTXH: 34 người, người cơ nhỡ xin tá túc tại chùa: 9 người); đối tượng người giúp việc và trẻ em là con, cháu người giúp việc: 59 (giúp việc 35 người, trẻ em 24 người).

Thông tin tại buổi giao ban, ông Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch UBND quận Long Biên khẳng định: “UBND quận đã làm việc trực tiếp với trụ trì chùa Bồ Đề thông báo kết quả kiểm tra, phân tích các nội dung chùa chưa thực hiện theo quy định, hướng dẫn chùa cách thức và biện pháp khắc phục các tồn tại. Tại thời điểm kiểm tra, chùa Bồ Đề chưa đủ điều kiện để thành lập cơ sở BTXH theo quy định tại Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30.5.2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở BTXH”.

Khi được hỏi về trách nhiệm của quận và phường khi để xảy ra những sự việc liên quan đến chùa Bồ Đề, ông Hải cho biết: "Chùa Bồ Đề là địa chỉ từ thiện, các trường hợp đến chùa đều là bị động. Trách nhiệm của nhà chùa là mở lòng từ bi và đón nhận về nuôi chứ không phải là cơ sở tiếp nhận. Việc nhà chùa tiếp nhận, khi số lượng người ngày một đông, cũng là hết sức bị động. Quận sẽ tiếp thu, rà soát trách nhiệm của các phòng, ban, ngành khi hướng dẫn nhà chùa chưa triệt để".

Không có chuyện điều tra khuất tất

Cũng tại buổi giao ban, ông Phan Đăng Long- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Hiện nay, có 11 cháu bé mà báo chí nêu mất tích thì có 7 cháu đang ở với người thân, 3 cháu đang làm con nuôi. Còn 1 cháu do mẹ mang đi đâu, đến lúc này cơ quan điều tra chưa tìm được. Không có khuất tất gì khi cơ quan CSĐT công bố danh sách 11 cháu được cho là mất tích”.

Ông Phan Đăng Long khẳng định thêm: “Hiện tại, tôi đã có trong tay thông tin, danh tính, số điện thoại cụ thể của 11 cháu bé nghi bị mất tích tại chùa Bồ Đề nhưng không thể cung cấp thông tin cho báo. Bản thân gia đình các cháu không muốn thông tin lên báo chí để cuộc sống được ổn định. Chỉ có trường hợp duy nhất là cháu Hoàng Anh (SN 2011) không rõ địa chỉ. Sau một tháng tá túc tại chùa, hai mẹ con tự đi khỏi đây, hiện không xác minh được tung tích”.

Để các cơ quan truyền thông nắm rõ hơn về vấn đề này, đại tá Vũ Văn Hùng- Trưởng Công an quận Long Biên khẳng định: "Không hề có khuất tất ở đây, chuyện rất rõ ràng. Việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa là cơ sở thiện nguyện hoàn toàn dựa vào hảo tâm đóng góp. Số lượng người già lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi nương nhờ tại đây đều có hoàn cảnh éo le, trong điều kiện thiếu thốn".

Về nghi vấn sư Thích Đàm Lan - trụ trì chùa Bồ Đề có liên quan đến vụ mua bán trẻ em hay không, đại tá Nguyễn Duy Ngọc- Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Đến lúc này, cơ quan CSĐT chưa có căn cứ chứng minh ni sư Thích Đàm Lan vi phạm pháp luật. Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin về việc chùa Bồ Đề có hành vi mua bán trẻ em, cơ quan điều tra đã làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, PC45 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang về hành vi mua bán trẻ em”.

   Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội và quận Long Biên tại chùa Bồ Đề về 24 trường hợp “có tên nhưng vắng mặt”, đối chiếu tổng số người có mặt tại thời điểm kiểm tra, có 24 người gồm 21 trẻ em và 3 người già, có tên trong hồ sơ nhưng không có mặt. Kết quả: 3 người già và 5 trẻ em đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội; 13 trẻ em hiện được gia đình nuôi dưỡng; 1 trẻ em được nhận làm con nuôi và 2 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại chùa khác.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem