Vụ cụ ông bị sát hại ở Hà Nội: Nghi phạm là cháu nội

Thứ tư, ngày 06/09/2017 07:16 AM (GMT+7)
Do mẫu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Hùng đã dùng hung khí sát hại ông nội rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

img

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể cụ ông 73 tuổi.

Công an huyện Thạch Thất vừa bàn giao Nguyễn Văn Toản (16 tuổi) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào sáng 3.9, Toản đã trèo tường và dùng hung khí tấn công ông nội của mình là ông Nguyễn Duy Thành (74 tuổi), ở chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ông Thành bị nhiều vết thương tích ở vùng mặt và đã tử vong tại phòng ngủ ở nhà riêng (khu chợ Săn, thị trấn Liên Quan).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt gia đình.

Được biết, nạn nhân có năm người con, nhưng sống một mình và có một hàng tạp hoá nhỏ.

Một số người dân địa phương cho biết, trước đây nạn nhân ở cùng một người con trai nhưng do mâu thuẫn anh này cùng vợ con rời đi nơi khác sinh sống.

*Tên nghi phạm và nạn nhân đã được thay đổi.

Bá Đô (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem