Vụ đôi nam nữ tử vong tại Quảng Trị: Do mâu thuẫn chuyện yêu đương

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 02/07/2019 20:03 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Quảng Trị bước đầu cho biết, vụ đôi nam nữ tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể xuất phát từ mâu thuẫn chuyện yêu đương.
Bình luận 0

Tối 2/7, trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến án mạng khiến đôi nam nữ tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

img

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến đôi nam nữ tử vong. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đó, tranh thủ dịp nghỉ hè, em Trần Thị A.P (SN 2003, năm nay lên lớp 11, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng với em trai ra thăm, ở chơi tại nhà ông bà nội ở thôn 6, xã Gio Hải từ ngày 14/6.

Khoảng 11h30 ngày 2/7, em P từ trong nhà ông bà nội đi ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn T. (SN 1992, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) dùng dao đâm 3 nhát vào ngực, chết tại chỗ. Sau đó, T đã dùng dao đâm vào ngực tự sát và tử vong ngay sau đó.

Bước đầu công an xác định, T có mặt tại tỉnh Quảng Trị khoảng 4 ngày trước khi xảy ra án mạng. Chuyện tình cảm yêu đương giữa T và em P. bị gia đình ngăn cấm, vì P. còn đi học.

Trước đó, vào trưa 2/7 ông Tr.V.B (ông nội em P) phát hiện cháu gái nằm bất động dưới bãi đất cát cách nhà khoảng 100 mét, trong khi T cầm dao nhọn dọa nếu đến gần sẽ bị đâm. Ông B chạy đi tri hô hàng xóm, khi trở lại thì thấy T tử vong cùng cháu gái của mình.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem