Vụ giải cứu con tin ở Hà Nội qua lời kể của vị chỉ huy

Xuân Lực Thứ ba, ngày 24/03/2015 18:30 PM (GMT+7)
Bực tức vì bị mạt sát, Thành vác dao chém đứt gân tay chị Hương và khống chế. Đối tượng này chỉ chịu buông khí khi lực lượng công an khéo léo vận động thuyết phục.
Bình luận 0

Ngày 24.3, Công an quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Đinh Hiếu Thành (SN 1972, trú tại phòng 316, B8, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật".

img

 

Đối tượng Thành tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, Thành là đối tượng gây ra vụ khống chế con tim tại phòng 204, E1, tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) chiều 23.3. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương (trú tại địa phòng 204, nhà E1).

Là người trực tiếp chỉ huy vụ giải cứu chị Hương khỏi sự khống chế của đối tượng Đinh Hiếu Thành, đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết: Khoảng 14h25 ngày 23.3, Công an phường Thanh Xuân Bắc nhận được thông tin, chị Hương bị một đối tượng dùng dao bầu tấn công, khống chế.

img

 

 Hiện trường đối tượng Thành khống chế chị Hương

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phương đã trực tiếp xuống chỉ đạo lực lượng giải cứu chị Hương. Lực lượng phát hiện chị Hương bị thương tích mất nhiều máu và đang bị Đinh Hiếu Thành dùng dao khống chế. Lúc khống chế con tin, trong người đối tượng mang theo 2 con dao bầu và một khẩu súng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu Thành hạ hung khí và thả chị Hương ra để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Thành không chấp hành mà tiếp tục khống chế chị Hương. Thành đe dọa sẽ giết chị Hương nếu công an tới gần.

“Trước sự manh động của đối tượng Thành, tôi và đồng chí Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc đã vận động, thuyết phục hết sức mềm mỏng, đồng thời kết hợp với phía người thân đối tượng để tác động tư tưởng. Thành sau đó đã thả chị Hương để chúng tôi đưa đi cấp cứu nhưng bản thân vẫn cầm hai con dao cố thủ trong nhà”, Đại tá Vũ Minh Phương cho biết.

Theo điều tra, trong quá trình cố thủ, Thành đe dọa sẽ tự tử nếu công an tới gần. Nhận thấy tinh thần đối tượng đang bị kích động mạnh nên lực lượng Công an tiếp tục kiên trì vận động đối tượng buông vũ khí để hưởng khoan hồng. Đến khoảng 15h20, Thành hạ vụ khí chịu sự khống chế của lực lượng công an.

Về nguyên nhân dẫn tới sự việc, đại tá Vũ Minh Phương cho biết, điều tra ban đầu xác định, do không muốn chồng có quan hệ với đối tượng Thành nên chị Hương có buông lời mạt sát. Bực tức vì bị chị Hương xúc phạm, Thành chạy xuống hàng bán thịt lợn ở khu chợ Thanh Xuân Bắc lấy 2 con dao bầu rồi quay lại đạp cửa xông vào nhà chị Hương. Thành dùng dao chém đứt gân tay chị Hương, sau đó khống chế nạn nhân.

Về khẩu súng đối tượng dắt theo người, đại tá Phương cho biết, đây là một khẩu súng giả làm bằng nhựa.

Theo Trưởng Công an quận Thanh Xuân, đối tượng Đinh Hiếu Thành có 5 tiền án và nghiện mà túy từ năm 1990.

Về phía chị Hương, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện 103, vết thương chị Hương đã ổn định và trở về nhà.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem