Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Chúng tôi bị xúc phạm”
Gặp chúng tôi khi hay tin về việc mình là một trong 14.000 chủ nhân điện thoại bị nghe lén, anh Nguyễn Đăng Thành (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay: “Tôi rất hoang mang. Tôi không biết người ta lấy thông tin đó để làm gì, có nguy hại gì cho tôi và gia đình hay không?”.
Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Hải - cán bộ kỹ thuật Viettel Hà Nam cũng chia sẻ: “Tôi lo lắng lắm. Nhưng cũng tự động viên là chắc không sao đâu vì ở cơ quan vẫn không thấy thông báo cụ thể về vấn đề này”.
Chị Đào Xuân Mai - Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT thì bức xúc: “Khi biết là thông tin bị nghe lén, tôi rất bực mình và có phần lo lắng, hoang mang, cảm thấy mình bị xúc phạm, thiếu tôn trọng vì mình bỏ phí sử dụng dịch vụ nhưng không được đáp ứng nhu cầu bảo mật. Đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm vụ việc”.
Về vụ việc Công ty Việt Hồng, trao đổi với NTNN ngày 24.6, đại tá Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội, cho biết: Phần mềm gián điệp theo dõi, giám sát điện thoại di động ngày càng được lập trình một cách tinh vi, có khả năng lấy cắp được nhiều thông tin từ thuê bao di động hơn mà người dùng không hề hay biết.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử lý còn nhiều vướng mắc. Một là việc cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp rất chung chung, không cụ thể, chi tiết. Hai là công tác quản lý thông tin thuê bao trả trước vẫn còn nhiều lỗ hổng dễ bị lợi dụng. Ba là các đối tượng mua phần mềm lén lút theo dõi người khác phần lớn đều là người thân quen với nhau nên việc đấu tranh, xử lý khó khăn.
“Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định nếu phát hiện các hành vi vi phạm tương tự như vậy, các đối tượng đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”- đại tá Sơn nói.
Hậu quả sẽ khó lường
Phân tích sâu hơn về những hệ lụy của việc người dân bị nghe lén, qua trao đổi với phóng viên NTNN, thượng tá Tạ Văn Biên – Phó Trưởng phòng PC50 Công an TP. Hà Nội cho biết: “Đây là vấn đề liên quan đến xâm phạm đời tư của cá nhân, vi phạm pháp luật. Nếu thông tin của người dùng điện thoại bị cài phần mềm gián điệp rơi vào tay người lạ, lọt vào tay tội phạm hoặc nếu những thông tin đó là của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng lớn đến xã hội thì hậu quả xảy ra sẽ hết sức khôn lường”.
Đánh giá về loại tội phạm này, thượng tá Biên nêu rõ: “Tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp. Qua việc cài đặt phầm mềm vào máy, đối tượng có thể khai thác những thông tin đến đời tư cá nhân, ví dụ như biết được các số máy trong danh bạ, kẻ xấu có thể sử dụng để giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức mượn danh… Hoặc nạn nhân sẽ bị lộ số tài khoản, mật khẩu cá nhân, những thông tin cá nhân liên quan tới chuyện riêng tư hay công việc”.
Thượng tá Biên cũng phân tích thêm về thủ đoạn của loại tội phạm mới: Khi người dùng có nhu cầu nghe lén, theo dõi điện thoại của người khác, nhân viên Công ty Việt Hồng sẽ cài phần mềm cho dùng thử 24 tiếng. Người dùng sẽ cầm máy điện thoại cần giám sát và tải phần mềm này từ trang web vhc... hoặc soạn tin nhắn với cú pháp đã mặc định để lấy link tải phần mềm về.
Sau khi cài đặt thành công, tất cả các dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, các cuộc gọi đi, gọi đến, âm thanh ghi âm xung quanh, hình ảnh, video, thống kê lịch sử truy cập trang web, lộ trình di chuyển, vị trí hiện tại của máy bị giám sát sẽ được phần mềm lưu lại và đẩy lên máy chủ của Công ty Việt Hồng (đặt tại Việt Nam)...