Vụ kỳ án gỗ lậu: Hoãn tuyên, quay lại xét hỏi, tranh luận

Diệu Bình- K.Oanh Thứ sáu, ngày 19/07/2019 16:57 PM (GMT+7)
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hoãn tuyên án phiên tòa xét xử vụ kỳ án gỗ lậu, quay lại phần xét hỏi, tranh luận.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, sau một tuần nghị án, sáng 19/7, TAND cấp cao tại Đà Nẵng sẽ tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ của Công ty TNHH Ngọc Hưng có liên quan đến nhóm cán bộ Hải quan. Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quay lại phần xét hỏi, tranh luận.

 img

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa sáng nay (19/7), HĐXX quay lại tiếp tục hỏi bị cáo Trương Huy Liệu - nguyên Phó Giám đốc Công ty Ngọc Hưng tại sao không giao nộp 4 tài liệu là các hợp đồng kinh tế mua bán gỗ của Công ty Ngọc Hưng với Nhà máy gỗ nội thất của Lào tại các thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ án đã công bố tại Tòa để HĐXX xem xét. Bị cáo Liệu trả lời, vì kế toán đi vắng, sẽ nộp nhưng phải về tìm lại. “Con dấu trên hợp đồng là thật chứ không thể nào là dấu giả được. Nếu muốn, Tòa có thể đối chiếu cùng các doanh nghiệp bị khám xét cùng thời điểm”, bị cáo Liệu nói.

Bị cáo Liệu cũng cho rằng, nếu có gỗ giáng hương trong lô gỗ, cũng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về khai báo không đúng về số lượng, chủng loại gỗ so với thực tế. Hành vi khai sai không phải là hành vi buôn lậu, không phải là tội phạm. "Mong HĐXX xem xét minh oan cho các bị cáo", bị cáo Liệu nói.

Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ quan điểm khởi tố vụ án là hoàn toàn đúng quy định.

Kết thúc phiên tòa sáng nay, HĐXX thông báo sẽ nghị án và sẽ tuyên bản án chính thức vào đúng 8h sáng 26/7 tới.

Như Dân Việt đưa tin, sau nhiều lần xét xử, ngày 3/7, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kỳ án gỗ lậu của Công ty Ngọc Hưng.

Phiên tòa xét xử theo đơn kháng cáo kêu oan của 2 bị đơn Trương Huy Liệu (SN 1958) và Trần Thị Dung (SN 1961) cùng trú số 111, khóm Trung Chín, TT.Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị, về tội Buôn lậu. Ông Liệu và bà Dung cho rằng, mình không buôn lậu đối với 21,5m3 gỗ giáng hương trong lô gỗ.

Đồng thời, 2 nguyên cán bộ Hải quan tỉnh Quảng Trị gồm Đỗ Lý Nhi (SN 1972) và Lê Xuân Thành (SN 1962) cùng trú P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị, cũng có đơn kháng cáo kêu oan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tóm lược diễn tiến nội dung vụ án:

Ngày 19/12/2011, Công ty Ngọc Hưng làm thủ tục xuất khẩu lô gỗ trắc từ Việt Nam đi Trung Quốc tại Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt, Quảng Trị (theo khai báo hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu). 

Sau khi hoàn thành thủ tục, doanh nghiệp vận chuyển 22 container từ Quảng Trị đến cảng Đà Nẵng để xuất khẩu. Trên đường vận chuyển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, xe bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành khám xét một container, Công an quận Ngũ Hành Sơn kết luận, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa không đúng tuyến đường, không đúng khai báo hải quan. Do hàng hóa đang chịu sự kiểm soát của cơ quan hải quan, nên Công an quận Ngũ Hành Sơn làm thủ tục chuyển Hải quan Đà Nẵng xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Hải quan Quảng Trị, Hải quan Đà Nẵng tiến hành khám xét, xử lý lô hàng theo quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, kết luận, Công ty Ngọc Hưng có hành vi xuất khẩu không khai báo hải quan sản phẩm gỗ, gỗ giáng hương… Toàn bộ số gỗ xuất khẩu không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Do đó, ngày 6/4/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" xảy ra tại cảng Đà Nẵng, thu giữ toàn bộ số gỗ của Công ty Ngọc Hưng chứa trong 22 container; chuyển vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem