Vừa ra tay cướp gặp ngay cảnh sát 113

Thứ bảy, ngày 24/01/2015 08:12 AM (GMT+7)
15h ngày 20.1, tổ công tác 113 - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn tuyến phố Lê Thanh Nghị (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) nghe thấy người dân tri hô “cướp”.
Bình luận 0
img

Hai đối tượng Tây và Hùng bị tổ công tác 113 - Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ bàn giao cho Công an phường Bách Khoa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quan sát nhanh, tổ công tác phát hiện trước cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 nam thanh niên đang giằng co chiếc điện thoại rồi bất ngờ hai đối tượng phóng vụt xe máy đi nên đã khẩn trương truy bắt.

Sau ít phút truy đuổi, thượng úy Trần Xuân Tùng thuộc tổ công tác đã  áp sát 2 nam thanh niên này, đồng thời sử dụng võ thuật quật ngã đối tượng ngồi sau. Thấy vậy, đối tượng cầm lái vẫn cố tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ cùng tang vật (là chiếc điện thoại hiệu Samsung màu đen). Tổ công tác đã đưa hai đối tượng về trụ sở Công an phường Bách Khoa.

Tại cơ quan công an, danh tính hai đối tượng được xác định là Đinh Việt Hùng (SN 1979, ở ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Phạm Viết Tây (SN 1991, ở xóm 5, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Bị hại là anh Nguyễn Văn Quang (SN 1995, ở Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng nhanh chóng có mặt tại Công an phường để cung cấp thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
(Theo Thanh Quang/ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem