Vượt ngục trốn sang Trung Quốc gây ra 10 vụ trộm

Thứ hai, ngày 16/05/2016 08:55 AM (GMT+7)
Sau khi vượt ngục, Huyên đã vượt biên sang Trung Quốc. Trong thời gian này, anh ta gây ra nhiêu vụ trộm cắp.
Bình luận 0

Trong thời gian thi hành bản án 21 năm tại Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an), Bùi Văn Huyên (30 tuổi) đã trốn khỏi nơi giam giữ. Từ tháng 4.2008 đến 18.3.2009, Huyên và Bế Kiến Hồng (thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tại Sùng Tả với tổng giá trị tài sản lên tới hàng vạn nhân dân tệ.

Ngày 18.5.2010, TAND thành phố Sùng Tả tuyên phạt Huyên 7 năm tù, buộc nộp phạt 10.000 nhân dân tệ.

img

Ảnh minh họa.

Để kẻ vượt ngục này phải tiếp tục chấp hành bản án hình sự, Bộ Công an đề nghị phía Trung Quốc trao trả Huyên sau khi chấp hành xong bản án tại Trung Quốc.

Ngày 13.5, sau khi các thủ tục giữa Trạm biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị quan (Trung Quốc) và Trạm Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) hoàn tất, công an hai nước đã trao trả Huyên an toàn, đúng pháp luật.

Hiện, Huyên được Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và các đơn vị liên quan bàn giao cho Trại giam Phú Sơn 4.

PV (Công an nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem