Xóa ổ cờ bạc núp bóng quán cà phê của trùm giang hồ

Hiền Minh Thứ sáu, ngày 18/03/2016 15:15 PM (GMT+7)
Ngày 18.3, Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 2 – PC45) đã bàn giao cho công an quận Tân Phú 14 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp.
Bình luận 0

img

Các đối tượng chủ chốt trong ổ cờ bạc của Sơn le bị bắt

Đường dây nói trên do một ông trùm, tay giang hồ có số má trên địa bàn quận Tân Phú, TPHCM là Nguyễn Văn Sơn (tự Sơn le, SN 1971) đứng ra cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, Sơn le là một tay “anh chị” trên địa bàn quận Tân Phú, nổi tiếng có máu ham mê cờ bạc với hàng loạt tiền án, tiền sự. Từ đầu tháng 3, Sơn le được một đàn em cho mượn mặt bằng 2 quán cà phê tại số 5 đường Lê Thúc Hoạch (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) để mở sòng bạc, thu tiền xâu.

Nắm bắt cơ hội, Sơn cho người người chỉnh sửa lại quán cà phê, đồng thời mua nhiều máy bắn cá, trang bị bên trong quán để làm kế nghi binh, che giấu sòng bạc thực sự nằm ở tầng 2 của ngôi nhà. Do từng có nhiều kinh nghiệm với lực lượng chức năng, Sơn le thuê 7 đối tượng gồm Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1977), Trương Nguyễn Minh Nhật (SN 1975), Lê Hoàng Thanh (SN 1982), Phạm Lê Dương (SN 1993)… thay phiên nhau làm cảnh giới, giữ xe, phục vụ ăn uống, chia bài cho các con bạc.

Biết tin về sòng bạc do Sơn le tổ chức, mỗi ngày, hàng chục con bạc đã tụ tập đông đúc tham gia. Nguyễn Văn Sơn khai, để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng “khách hàng”, y tổ chức 2 hình thức đánh bạc gồm xập xám (từ 14h-20h mỗi ngày), sau đó chuyển sang chơi tài xỉu đến sáng hôm sau.

Khoảng 23h15 ngày 15.3, khi hàng chục con bạc đang sát phạt nhau thì bị các trinh sát Đội 2, phối hợp cùng Công an quận Tân Phú ập vào bắt giữ. Hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc đã được cơ quan chức năng phát hiện thu giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem