Y án tử hình con rể chém bố vợ đến chết

Thứ ba, ngày 24/04/2012 17:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi nhậu say, Nhỏ về nhà cãi nhau và dùng dao chém chị Gái. Ông Đỗ Văn Xa, 73 tuổi, là cha chị Gái, mắng Nhỏ liền bị Nhỏ rượt đuổi dùng dao đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Bình luận 0

Ngày 24.4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Lê Văn Nhỏ (38 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Tại tòa, bị cáo Nhỏ khai chung sống với chị Đỗ Thị Gái từ năm 1996 tại nhà chị ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Chiều 6.1.1998, sau khi nhậu say, Nhỏ về nhà cãi nhau và dùng dao chém chị Gái. Ông Đỗ Văn Xa (73 tuổi, cha chị Gái) mắng Nhỏ liền bị Nhỏ rượt đuổi dùng dao đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Nhỏ đã bỏ trốn về Tiền Giang. Tháng 1.2011, Nhỏ bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 1.2012, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nhỏ mức án tử hình về tội “Giết người”. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, bất chấp pháp luật, phạm vào tình tiết tăng nặng là giết người già. Bị cáo lại bỏ trốn sau khi gây án chứng tỏ bị cáo không ăn năn hối lỗi. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nhỏ không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo mức án tử hình về tội “Giết người”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem