“Yêu râu xanh” hại đời cháu ruột giữa đêm khuya

Đức Hậu Thứ ba, ngày 27/12/2016 13:47 PM (GMT+7)
Đi nhậu về thấy cháu ruột nằm ngủ một mình trong mùng, gã “yêu râu xanh” đã giở trò đồi bại.
Bình luận 0

img

Bị cáo Hùng bị dẫn giải ra xe về trại giam sau phiên toà (Ảnh: A.X)

Ngày 27.12, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Lê Hùng (SN 1966, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là bé Thảo (7 tuổi) – cháu ruột của Hùng.

Theo cáo trạng, tháng 3.2016, do phải lên TP.HCM làm thuê nên cha bé Thảo gửi con gái lại cho Hùng nhờ chăm sóc giúp. Mỗi tháng, cha của Thảo đều gửi tiền về cho Hùng.

Đến ngày 9.7, cha của Thảo nhận được tin con gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên nhờ người thân kiểm tra.

Sau đó, gia đình phát hiện bé Thảo bị xâm hại nên đến công an trình báo. Hùng được mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, người cậu đã thừa nhận giở trò đồi bại với đứa cháu ruột.

Hùng khai, ngày 26.6, đi nhậu về thì thấy bé Thảo ngủ trong màn một mình nên nổi cơn thú tính. Hùng chui vào màn rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu Thảo. Bị can còn khai, đã 4 lần giao cấu với cháu Thảo tại nhà riêng.  

Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long, thời điểm bé Thảo bị xâm hại chỉ mới 7 tuổi 7 tháng. Tại phiên toà, Hùng đã cúi đầu nhận tội và mong được mọi người tha thứ. HĐXX tuyên phạt Hùng 13 năm tù và bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình cháu Thảo 10 tháng lương tối thiểu.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem