"Yêu râu xanh" trấn lột nữ trang, xâm hại bé gái 8 tuổi

Thứ tư, ngày 23/12/2015 07:52 AM (GMT+7)
Tin nam thanh niên sẽ đưa đi lấy đồ cho mẹ, bé gái 8 tuổi lên xe liền bị gã chở tới rẫy đất trống trấn lột nữ trang, xâm hại tình dục.
Bình luận 0

VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết hôm 22.11 đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Ưng Văn Sang (22 tuổi) về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm trẻ em.

img

Ưng Văn Sang.

Kết quả điều tra xác định, chiều một ngày giữa tháng 11.2014, Sang đến trước quán cà phê ở xã Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa) chơi, gặp 2 bé gái đi xe đạp. Thấy bé Huỳnh (8 tuổi) được bạn chở khá xinh xắn, tay đeo lắc và bông tai, xung quanh không có người lớn, Sang nảy sinh ý định đen tối.

Do quen biết từ trước, hắn nói “Huỳnh lên xe chú chở đi lấy đồ cho mẹ”, để tìm cơ hội ra tay. Tưởng thật, bé gái liền đi theo.

Tới rẫy mía rộng ở xã Ninh Hải vắng người, Huỳnh đòi về liền bị Sang khống chế lấy nữ trang trên người rồi giở trò đồi bại. Sợ hãi do bị dọa, Huỳnh không dám kêu la.

Sau khi xâm hại bé gái 8 tuổi, hắn để đứa trẻ lại một mình, lấy xe tẩu thoát. Người dân phát hiện cô bé nên đưa về nhà, báo cha mẹ nạn nhân đến đón rồi trình báo công an.

Hai hôm sau, Sang bị bắt. Hắn thừa nhận đã ra tay với bé Huỳnh, bán nữ trang được 600.000 đồng tính mang đi lấy máy bơm đang sửa nhưng chưa kịp đưa tiền thì bị bắt giữ.

Hồi năm 2012, Sang bị TAND thị xã Ninh Hòa tuyên phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

* Tên bé gái đã thay đổi.

Xuân Ngọc (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem