Phát triển du lịch nông nghiệp

  • Việt Nam nhập khẩu trên 90% hạt giống rau, hoa mỗi năm; Giá tiêu hôm nay 28/12: Tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg; Xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm ước đạt 1,8 tỷ USD; Đồng Nai tập trung phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái... là những thông tin sẽ có trong chương trình Chuyển động Nhà nông hôm nay.
  • Đắk Nông là địa phương hội tụ nhiều yếu tố thiên thời địa lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch canh nông. Thế nhưng bao năm qua, tiềm năng của ngành công nghiệp không khói này vẫn gói gọn vào hai chữ "dư địa", chờ được "cởi trói" khai phá.
  • Tại cuộc hội thảo “Định hướng phát triển du lịch nông nghiệp từ góc độ sản phẩm và thị trường” diễn ra chiều 30.3.2018 tại Hà Nội do Tổng cục Du lịch và Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp tổ chức, ông Đặng Văn Cường, Trưởng phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã "hiến kế" để giải quyết “nút thắt” cho phát triển du lịch nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. 
  • “Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch mang đến sự trải nghiệm cho du khách về các phương thức sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân địa phương có ý nghĩa bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng dân cư tại các khu vực nông thôn” – sau hơn 10 năm thực hiện du lịch nông  nghiệp, ông Trần Ngọc Tiến – Công ty Du lịch Ngôi sao Ninh Bình cho hay.
  • Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch được đánh giá mang lại hiệu quả đa chiều. Đối với một tỉnh nghèo như Hà Giang, đây là hướng đi vừa giúp phát triển kinh tế, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống ở nông thôn.