Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT- Huế biểu dương sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân

An Sơn Thứ năm, ngày 28/03/2024 14:22 PM (GMT+7)
Tham dự hội nghị do Hội Nông dân huyện Nam Đông tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ ghi nhận, biểu dương tổ chức Hội Nông dân và toàn thể hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã năng động, sáng tạo trong thực hiện các phong trào.
Bình luận 0

Chiều ngày 27/3, Hội Nông dân huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về "Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025" và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT- Huế biểu dương sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao đổi nhiều thông tin quan trọng đến cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông. Ảnh: Tỉnh ủy Huế.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đông Mai Văn Dũng và hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã trao đổi nhiều thông tin quan trọng về quá trình phát triển của tỉnh qua hơn 30 năm, nhất là sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đến các cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, hiện Thừa Thiên Huế đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo tiêu chí đặc thù. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là cơ sở pháp lý minh chứng cho sự ủng hộ của Chính phủ, sự đồng lòng, đồng thuận của chính quyền, nhân dân toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT- Huế biểu dương sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 2.

Hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông tham dự hội nghị. Ảnh: Tỉnh ủy Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, tỉnh xác định nhiệm vụ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị đã được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống. Với những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua, Thừa Thiên Huế đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Phan Ngọc Thọ ghi nhận, biểu dương tổ chức Hội Nông dân và toàn thể hội viên nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông với tinh thần năng động, sáng tạo đã khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm của từng hội viên tổ chức thực hiện tốt các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"… 

Việc thực hiện tốt các phong trào này đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân từng bước được nâng lên, kinh tế nông thôn ngày càng tăng trưởng và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế mong muốn hội viên hội nông dân ở huyện Nam Đông tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, duy trì và phát huy thành quả đạt được trong các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, khẳng định vai trò, vị thế của hội viên nông dân trong thời kỳ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem