Phó TT Vũ Đức Đam: Tuyên truyền phòng chống cúm, tránh gây hoang mang

Thứ hai, ngày 24/02/2014 14:49 PM (GMT+7)
Trước tình hình dịch cúm trên người và gia cầm diễn biến phức tạp, đe dọa bùng phát thành dịch lớn, ngày 23.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với đại diện Bộ Y tế, Bộ NNPTNT và các địa phương về công tác phòng chống dịch cúm trên người.
Bình luận 0
H7N9 “đe dọa” Việt Nam

TS Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến nay, tại Trung Quốc đã có 360 người mắc cúm A/H7N9 trong đó 67 người tử vong, tỷ lệ chết trên mắc là 18,6%; tỷ lệ tiếp xúc với gia cầm mắc chiếm 53%. Số ca mắc trong 2 tháng đầu năm 2014 đã nhiều hơn tích lũy cả năm 2013.

Riêng tỉnh Quảng Tây giáp với biên giới nước ta đã ghi nhận 3 trường hợp mắc trên người và tìm thấy virus H7N9 trên nhiều đàn gia cầm. Hiện Việt Nam vẫn chưa tìm thấy virus H7N9 trên gia cầm, cũng như chưa phát hiện người nhiễm cúm A/H7N9. Tuy nhiên, nguy cơ H7N9 vào Việt Nam là cận kề.

Đường lây lan của cúm A/H7N9 vẫn là một dấu hỏi lớn.
Đường lây lan của cúm A/H7N9 vẫn là một dấu hỏi lớn.

“Số ca mắc cúm A/H7N9 không ngừng gia tăng. Trong đó có đến 47% không tìm thấy mối liên quan về việc tiếp xúc với gia cầm. Virus cũng gây bệnh trên người nhưng lại không gây bệnh trên gia cầm, do đó càng khó phát hiện để ngăn chặn. Như vậy, đường lây lan của cúm A/H7N9 vẫn là một dấu hỏi lớn, đe dọa bùng phát thành đại dịch” – TS Phu nhận định.

Số liệu cho thấy, mỗi tháng, có khoảng 130.000 lượt khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ngoài ra, lượng gia cầm nhập lậu vào nước ta cũng rất khó kiểm soát. “Có thể virus H7N9 sẽ vào Việt Nam bất cứ lúc nào từ gia cầm hoặc từng người đến từ vùng dịch” – TS Phu nhận định.

TS Takeshi Kasai - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nhận định, nguy cơ lây nhiễm cúm A/H7N9 vào Việt Nam được WHO ghi nhận ở mức trung bình. Nhưng WHO cũng đánh giá cao năng lực của hệ thống y tế Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh (như dịch SARS H5N1 trước đây). “Để ứng phó hiệu quả với dịch cúm ở người hiện nay thì trong bất cứ trường hợp nào cũng cần phải minh bạch, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa y tế và thú y” – TS Takeshi Kasai cho biết.

Chủ động giám sát

Theo TS Phu, cách phòng chống đại dịch tốt nhất là nâng cao cảnh giác, chủ động giám sát các ca bệnh để phát hiện ca bệnh đầu tiên sớm nhất, tiêu diệt nguồn lây bệnh, tránh để lâu, lây lan ra cộng đồng.

Hiện Bộ Y tế đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu 24/24 giờ thông qua kiểm tra khách nhập cảnh bằng máy đo nhiệt độ từ xa, để phát hiện những trường hợp nghi ngờ mắc cúm A/H7N9, chú ý giám sát các trường hợp đi từ vùng có trường hợp mắc. Từ tháng 6.2013 đến nay, Bộ NNPTNT cũng đã triển khai 3 chương trình giám sát chủ động trên gia cầm tại 11 tỉnh, thành phố phía Bắc, với tần suất lấy mẫu 2 tuần/lần.

"Cúm A/H7N9 gây bệnh trên người nhưng không có triệu chứng trên gia cầm, rất khó xác định nguồn lây. Virus có nguồn gốc từ gia cầm nhưng lại có dấu hiệu biến đổi thích nghi với động vật có vú. Virus cũng đã có hiện tượng kháng một số thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh. Đây là những điều khiến H7N9 có khả năng gây nguy hiểm cao ở người”.

TS Takeshi Kasai

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, ngành y tế đã sẵn sàng phân tuyến điều trị, cách ly các trường hợp nghi ngờ, ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị kịp thời cho cán bộ y tế, sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác điều trị, cấp cứu ngay khi phát hiện trường hợp mắc cúm A/H7N9.

Bộ cũng chỉ đạo các tỉnh kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch bệnh, đội cấp cứu lưu động tới tận thôn bản sẵn sàng điều tra, xử lý ổ dịch, hỗ trợ các địa phương cần thiết.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, tuy chưa phát hiện virus H7N9 tại Việt Nam nhưng vẫn phải tích cực tuyên truyền để người dân không quá hoang mang, lo lắng, cũng không chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh. Các ngành, các cấp cần phải có sự phối hợp tích cực để khi chủng cúm mới xuất hiện, không gây tác hại lớn như virus H5N1 như trước đây.

Phó Thủ tướng cũng lo ngại đối với 30 tỉnh, thành có đường cửa khẩu hàng không, đường sắt, đường bộ nhưng chỉ có 28 tỉnh có máy đo thân nhiệt khi khách nhập cảnh nhưng một số máy cũng đã hỏng. Do giá máy không cao nên Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần chủ động mua máy đo thân nhiệt mới.

Đại diện tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đã tổ chức kiểm soát dịch cúm 24/24 giờ tại 14 chốt kiểm soát biên giới. Xét nghiệm chưa phát hiện ra virus H5N1 và H7N9 trên gia cầm. Tuy nhiên, biên giới Lạng Sơn khá dài, với 8 cửa khẩu, nhiều tuyến đường mòn nên vẫn khó khăn trong việc kiểm soát triệt để gia cầm lậu. Ngoài ra, Lạng Sơn yêu cầu cần có cơ chế xử lý quyết liệt hơn đối với gia cầm nhập lậu như tang vật tiêu hủy, người vận chuyển bị truy tố (như cơ chế xử lý pháo lậu) để có thể ngăn chặn nạn buôn lậu gia cầm tốt hơn.
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem