Phú Thọ: Trạm trộn bê tông không phép, huyện Cẩm Khê chậm trễ xử lý, "né" báo chí

Ngô Hùng Thứ bảy, ngày 12/06/2021 11:16 AM (GMT+7)
Trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt được Công ty CP bê tông Hà Thanh xây dựng và hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường tại xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ trong nhiều tháng. Người dân bức xúc, báo chí vào cuộc nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, đùn đẩy của những cán bộ huyện Cẩm Khê.
Bình luận 0

Ngày 11/5, Dân Việt có bài "Phú Thọ: Doanh nghiệp "tiền trảm hậu tấu", dân sống trong ô nhiễm, chính quyền "đau đầu".

Theo đó, dù chưa hoàn thành thủ tục cần thiết, trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt của Công ty CP bê tông Hà Thanh (tại xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) vẫn được xây dựng và hoạt động. Người dân chịu cảnh ô nhiễm, chính quyền địa phương thì kêu "đau đầu".

Phú Thọ: Sai phạm nghiêm trọng, huyện Cẩm Khê "chây ỳ" xử lý, cố tình né báo chí - Ảnh 1.

Hàng chục người dân ở xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có đơn phản ánh về việc gây ô nhiễm của trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt thuộc Công ty CP bê tông Hà Thanh.

"Đơn thư người dân đã gửi, thỉnh thoảng xã cũng có điện xuống hỏi là trạm trộn có hoạt động nữa không? Chúng tôi bảo có, không biết xã có can thiệp gì không nhưng trạm trộn vẫn hoạt động bình thường", ông Nguyễn Văn Hỗ (xóm Trại, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ.

Làm việc với PV Dân Việt, ông Lê Khắc Niệm, Chủ tịch UBND xã Xương Thịnh nói: "Đất nhà nước giao 50 năm cho họ làm kinh doanh sản xuất, họ làm gì trên đó thì làm?!".

Ông Lê Khắc Niệm cũng cho biết, trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt của Công ty CP bê tông Hà Thanh chưa có giấy tờ gì. Chính quyền xã đã kiểm tra, nhưng không lập biên bản, chỉ yêu cầu tạm dừng hoạt động và báo cáo "bằng miệng" lên huyện.

Phú Thọ: Sai phạm nghiêm trọng, huyện Cẩm Khê "chây ỳ" xử lý, cố tình né báo chí - Ảnh 2.

Người dân cho biết, việc thu hút doanh nghiệp về địa phương là chủ trương đúng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo môi trường.

Một lãnh đạo huyện Cẩm Khê cho biết, hiện tại doanh nghiệp mới đang làm thủ tục, các cơ quan, đơn vị và sở ngành có liên quan đang tham gia ý kiến để thực hiện dự án. Do đó, trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt của Công ty CP bê tông Hà Thanh chưa có phép.

Cũng theo lãnh đạo này, chính quyền đang rất "đau đầu" vì việc doanh nghiệp "tiền trảm hậu tấu".

Để làm rõ hơn vấn đề, ngày 12/5, PV Dân Việt đã đến UBND huyện Cẩm Khê để đặt lịch làm việc

Nội dung làm việc cụ thể: UBND huyện Cẩm Khê có nhận được phản ánh của người dân về trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt của Công ty CP bê tông Hà Thanh xây dựng và hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường không? UBND huyện Cẩm Khê đã tiến hành kiểm tra, xử lý, xử phạt gì liên quan đến trạm trộn này chưa?

Nguồn gốc đất nơi trạm trộn được xây dựng là gì? Hiện quyền sử dụng đất thuộc cá nhân hay tổ chức? Nếu cá nhân được giao đất để sản xuất kinh doanh, nhưng lại cho công ty đứng tên làm trạm trộn có đúng hay không?

Những cá nhân, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm về việc trạm trộn xây dựng và hoạt động không phép, gây ô nhiễm trong thời gian dài, hình thức xử lý ra sao?

Cũng trong phiếu đặt lịch làm việc, PV Dân Việt còn đề cập đến việc Nhà máy gạch Tuynel Thanh Bình tại khu vực ngã ba cầu Xô, khu xóm Làng, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê. Dù chưa được xây dựng nhưng người dân đã rất lo lắng sẽ chịu cảnh ô nhiễm vì nhà máy này chỉ cách nhà dân chưa đầy 10m.

Ngay khi nhận phiếu đặt nội dung làm việc, ông Trần Minh Nghiệp, Chánh Văn phòng UBND huyện Cẩm Khê đã liên hệ với PV Dân Việt. Ông Nghiệp cho biết đã báo cáo lãnh đạo huyện, chờ các phòng ban chuẩn bị tài liệu để trả lời.

Sau thời gian chờ đợi, nhiều lần liên hệ, Chánh Văn phòng UBND huyện Cẩm Khê khi thì bảo lãnh đạo đã giao cho Phòng TN&MT, khi lại cho biết Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm trả lời về vấn đề này.

Khi PV Dân Việt liên hệ làm việc với ông Hà Tiến Hùng – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, ông này nhiều lần lấy lý do đang chuẩn bị tài liệu.

Cuối cùng, ông Hà Tiến Hùng trả lời PV Dân Việt: "Anh đang đi học cao cấp tập trung dưới Hà Nội. Việc em làm việc với ủy ban thì em cứ vào làm việc thôi, khi nào anh học xong có bằng mới về làm việc…". Tuy nhiên, bao giờ học xong để làm việc ông Hùng không nói.

Sau đó, PV Dân Việt tiếp tục liên hệ qua điện thoại với Chánh Văn phòng UBND huyện Cẩm Khê nhiều lần nhưng không được.

Đến ngày 10/6 vừa qua, Chánh Văn phòng UBND huyện Cẩm Khê mới trả lời PV Dân Việt, sẽ trao đổi lại với Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem