Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, là đơn vị quản lý cảng nhưng nhiều năm qua hoạt động chủ yếu của công ty trên… mua bán sợi vải. Để có vốn kinh doanh, giám đốc Minh mang hầu hết tài sản từ vốn ngân sách thế chấp cho hai chi nhánh ngân hàng thương mại tại Phú Yên để vay gần 300 tỉ đồng mà không có sự chấp thuận của đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Phú Yên.
Hoạt động mua bán của công ty trên có nhiều điều bất minh, có dấu hiệu tuồn vốn nhà nước cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Lộc (Bình Dương). Từ năm 2008 đến 2012, Công ty Cảng Vũng Rô nợ Đại Lộc 54 tỉ đồng và đã vay 107,6 tỉ đồng giao hết cho Đại Lộc (tức trả gấp đôi số tiền nợ). Từ đó, Đại Lộc chiếm dụng vốn để kinh doanh và còn nợ Công ty Cảng Vũng Rô 50 tỉ đồng, không còn khả năng trả nợ.
Hùng Phiên