Quản lý người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại, cắt Internet với người vi phạm

Khải Phạm Thứ tư, ngày 09/08/2023 11:24 AM (GMT+7)
Bộ TT&TT đang lấy ý kiến đề xuất quản lý người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại, cắt Internet với người livestream vi phạm pháp luật.
Bình luận 0

Quản lý người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại

Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ TT&TT chiều 8/8, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) đã có những trả lời liên quan đến đề xuất mới tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Trong đó, đề xuất quy định về việc xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại di động được cho là thiết thực và nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. 

Quản lý người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại, cắt Internet với người vi phạm - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử chia sẻ tại họp báo thường kỳ. Ảnh Bộ TT&TT.

Theo bà Huyền, hiện nay các mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới sẽ yêu cầu người dùng xác thực bằng 3 hình thức gồm: Số điện thoại, email và căn cước công dân. Theo đó, xác thực điện, mạng xã hội trong nước xác thực bằng số điện thoại chiếm khoảng 30%, qua email khoảng 30%, hoặc chọn một trong hai hình thức email, điện thoại di động là 40%.

Trong khi đó, mạng xã hội xuyên biên giới như Youtube sẽ xác định bằng số điện thoại, Twitter bằng email, Facebook chọn một trong hai hình thức trên. Đối với mạng xã hội Tiktok sẽ yêu cầu người dùng xác thực bằng cách đăng ký hình thức nào thì xác thực qua hình đó qua email hoặc số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội.

Đề xuất xác thực người dùng bằng số điện thoại giảm giảm thiếu tình trạng tội phạm lừa đảo đang gia tăng thời gian gần đây. Hiện nay, các mạng xã hội rất rộng, việc xác thực bằng số điện thoại cá nhân sẽ góp phần để người dùng nâng cao trách nhiệm và ý thức khi cung cấp thông tin lên mạng xã hội.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định, việc đưa ra quy định này hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đây là cơ sở pháp lý quan trọng của quy định này là Luật An ninh mạng.

Bên cạnh đó, đề xuất này còn phù hợp bởi thời gian gần đây, người dùng mạng xã hội có xu hướng chuyển từ máy tính sang sử dụng trên điện thoại. Do đó, việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động sẽ tạo thuận lợi cho người dùng mạng xã hội, giảm tình trạng tài khoản ảo.

Đề xuất cắt Internet với người vi phạm

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP đề xuất quy định của Bộ TT&TT, doanh nghiệp có thể từ chối hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet… 

Cũng trong cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, người dùng sử dụng livestream trên mạng xã hội đang diễn ra rất phổ biến. Nhiều cá nhâ, tổ chức, lợi dụng dịch vụ để livestream trên mạng xã hội lợi dụng việc này tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức...

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết, việc dừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet chưa phải là giải pháp triệt để giải quyết tình trạng người dùng vị phạm trên. 

Nguyên nhân là bởi các đối tượng vi phạm có thể dùng các tài khoản khác nhau để tiếp tục hành vi vi phạm. 

Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là giải pháp xử lý bổ sung khẩn cấp nhằm xử lý kịp thời các tình huống, các sai phạm được phát hiện trên môi trường mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem