Điểm danh những máy bay đình đám của Sukhoi 75 năm qua

Thứ năm, ngày 31/07/2014 09:21 AM (GMT+7)
Hãng chế tạo máy bay quân sự hàng đầu nước Nga Sukhoi vừa bước sang tuổi thứ 75 với hàng loạt thành tựu khiến thế giới thán phục qua những mẫu máy bay có sức mạnh khét tiếng.
Bình luận 0

img

Su-2 là máy bay đầu tiên của hãng Sukhoi, ra đời năm 1937, hai năm trước khi hãng được thành lập. Kỹ sư máy bay Pavel Sukhoi là người sáng lập tập đoàn chế tạo máy bay nổi danh nước Nga.

img

Ngay từ mẫu máy bay thứ hai, Sukhoi đã bắt đầu phát triển máy bay phản lực. Sukhoi Su-7, ra đời năm 1955 là phi cơ phản lực đầu tiên của hãng.

img

Một năm sau đó, Sukhoi tiếp tục ra mắt mẫu máy bay Su-9 với khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa.

img

Sukhoi Su-11 ra đời năm 1958.

img

Sukhoi Su-15 chính thức được giới thiệu năm 1962. Nó là máy bay phản lực hai động cơ đầu tiên của hãng.

img

Máy bay cường kích Sukhoi Su-17 (phiên bản xuất khẩu là Su-20, Su-22) ra đời năm 1966.

img

Máy bay cánh cụp cánh xòe Sukhoi Su-24 ra mắt năm 1970. Nó là phi cơ bay nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh, hoạt động trong mọi kiều kiện thời tiết. Cánh máy bay không cố định, giúp tăng hiệu quả hoạt động.

img

Sukhoi Su-25 ra đời năm 1975 với nhiệm vụ tấn công mặt đất, hỗ trợ bộ binh.

img

Năm 1977, Sukhoi Su-27 ra đời và nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh với không quân phương Tây nhờ khả năng tác chiến linh hoạt, tải trọng lớn cùng tốc độ cao.

img

Su-30 ra mắt lần đầu tiên trong năm 1989. Nó có rất nhiều biến thể hoạt động trong và ngoài nước Nga. Các máy bay loại này có thể đảm trách các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tấn công và phòng thủ.

img

Su-33 ra đời năm 1987. Nó là máy bay chuyên trách trên tàu sân bay của Hải quân Nga. Chúng được cải tiến từ phản lực chiến đấu Su-27 và còn có tên khác là Su-27K.

img

Máy bay cường kích Su-34 ra đời năm 1990 nhằm thay thế những chiếc Su-17 lỗi thời trong không quân Liên Xô, sau này là Nga. Phiên bản xuất khẩu của loại máy bay này là Su-32.

img

Phản lực chiến đấu Su-35 là máy bay đa nhiệm, ra mắt năm 2008. Nó được phát triển từ phản lực chiến đấu Su-27M, bay thử lần đầu trong năm 1988. Su-27M được sản xuất trong giai đoạn 1988 đến 1995 trong khi Su-35 được sản xuất từ năm 2007 đến nay. Phiên bản cải tiến của Su-35 là Su-35BM. Đây là phản lực chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 4++.

img

Ngoài các loại máy bay quân sự, Sukhoi còn sản xuất các loại máy bay dân sự mà điển hình nhất là Sukhoi Superjet 100. Đây là loại máy bay sở hữu những công nghệ hiện đại nhất đang được rao bán. Nó cất cánh lần đầu trong năm 2008.

img

Một máy bay chở khách khác của Sukhoi là Su-80, cất cánh lần đầu trong năm 2001. Loại phi cơ này chỉ có khả năng chở 30 hành khách.

img

Mẫu máy bay chở khách mới nhất của Sukhoi là Irkut MS-21. Nó là máy bay tầm trung, có khả năng chở 150 đến 212 hành khách. Tuy nhiên, chưa một mẫu Irkut MS-21 nào được đưa vào thử nghiệm.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem