Mỹ chuẩn bị bào chế vắcxin kháng virus cúm H7N9

Thứ năm, ngày 04/04/2013 11:19 AM (GMT+7)
Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang thu thập thêm thông tin và bắt đầu chuẩn bị phát triển loại vắcxin kháng virus cúm H7N9.
Bình luận 0

Theo Đài NHK, trong tuyên bố hôm 2.4, CDC khẳng định trung tâm đã bắt đầu triển khai các bước tiến tới bào chế vắcxin như việc nghiên cứu gen của chủng virus này.

img
Ảnh minh họa. (Nguồn: news.xinhuanet.com)

Theo CDC, tình hình vẫn đang tiến triển và còn quá sớm để đánh giá mối nguy hiểm của chủng virus mới song CDC sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi có kết quả nghiên cứu.

Trong khi đó, một chuyên gia về cúm gia cầm của Nhật Bản nhận định công bố của Trung Quốc về 4 ca mới nhiễm H7N9 cho thấy tình hình có thể rất nghiêm trọng.

Theo ông Oshitani Hitoshi, giáo sư Đại học Tohoku, những bệnh nhân bị xác định nhiễm bệnh cho tới nay đều là những người có triệu chứng nghiêm trọng và rằng số trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc có thể cao hơn nếu tính tới những trường hợp bệnh nhẹ.

Khi số lượng bệnh nhân tăng tới mức như hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận sự thật rằng virus này có thể dễ dàng lây lan sang người. Ông cho rằng cho tới nay chủng H7N9 chưa được lưu tâm nhiều. Tuy nhiên, số lượng người nhiễm bệnh tăng nhanh cho thấy virus này đã biến thể ở điểm nào đó.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem