Ngày mai xuất hiện “siêu Mặt trăng”

Thứ sáu, ngày 04/05/2012 14:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - Người dân tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á sẽ được chiêm ngưỡng tượng hiếm - siêu mặt trăng vào tối 5.5.
Bình luận 0

Thời điểm xảy ra “siêu Mặt trăng” toàn phần là vào lúc 11h35 ngày 5.5 (theo giờ EDT), tức 19h35 ngày 5.5 (theo giờ Việt Nam). Mặt trăng tiến gần đến Trái đất nên sẽ sáng và to hơn lúc trăng tròn bình thường 16%. Khi đó, Mặt trăng ở cách Trái đất 356,955km.

img

Mặc dù sự kiện này có thể gây bất ngờ cho một số người, nhưng các nhà khoa học cho rằng không có nguy hiểm gì đáng cảnh báo. Sự khác biệt nhỏ về khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng sẽ không đủ để gây ra động đất hay thủy triều.

Tuy nhiên, thủy triều trên khắp thế giới sẽ cao và thấp khác thường. Tại thời điểm gần Trái đất nhất, Mặt trăng sẽ làm lực thủy triều tăng 42% so với 2 tuần sau đó.

Trong tương lai, vào ngày 23.6.2013 cũng sẽ có hiện tượng “siêu Mặt trăng”, song Mặt trăng lúc đó không ở gần Trái đất bằng năm 2012. Đến ngày 10.8.2014, hiện tượng này mới lại xuất hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem