Xem tàu ngầm Trường Sa tiến ra biển lớn, ngụp lặn giữa dòng

Chủ nhật, ngày 01/06/2014 13:55 PM (GMT+7)
Sau khi thử nghiệm trong hồ chứa, ông Nguyễn Quốc Hòa quyết định đưa chiếc tàu ngầm tự chế mang tên Trường Sa 1 ra biển thử nghiệm.
Bình luận 0

Chiếc tàu ngầm tự chếTrường Sa 1 đã xuống nước lúc 14 giờ ngày 30.5 từ bến của Nhà máy đóng tàu Đại Dương, đặt tại cảng Diêm Điền, TT.Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trả lời câu hỏi vì sao chưa được cấp phép nhưng vẫn mang tàu đi thử nghiệm, ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết nếu chờ đủ thủ tục của cơ quan chức năng thì “không biết đến ngày nào mới được cấp phép” nên phải thử “chui”.

Doanh nhân này cho biết đã cùng bạn bè dành hằng tháng để chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm này.

img

img

img
Lúc hơn 13 giờ trưa ngày 30.5, tàu ngầm Trường Sa 1 được hạ thủy tại cảng biển Diêm Điền để chuẩn bị thử nghiệm
img
Mặc dù gặp sự cố, tuy nhiên lúc 14 giờ 30, ông Nguyễn Quốc Hòa vẫn quyết định xuống tàu ngầm để tiếp tục thử nghiệm
img

img

img
Lúc 15 giờ, tàu ngầm Trường Sa 1 đi từ vùng cảng Diêm Điền ra biển Thái Bình
img

img
Lúc 15 giờ 30, ông Hòa bắt đầu điều khiển tàu ngầm, tuy nhiên chỉ chạy nổi và thử lặn nửa thân tàu
img

img

img

img
Từ 15 giờ 30, tàu ngầm Trường Sa 1 chạy theo hướng tiến đến phao số 0 trên vùng biển Thái Bình
img

img
Do gặp sự cố trước khi thử nghiệm nên ông Hòa phải nhờ 2 tàu cá đi cùng để đề phòng sự cố trong quá trình thử nghiệm
img

img
Lúc 17 giờ 30, mặc dù chưa ra đến phao số 0, nhưng ông Hòa quyết định dừng cuộc thử nghiệm vì thấy không yên tâm
img
Bộ phận trục chân vịt, chân vịt bị hư hỏng nặng nhất vì sự cố khi thử nghiệm

img
Đến sáng 31.5, tàu ngầm Trường Sa 1 được đưa về xưởng để sửa chữa, dự tính sẽ mất 1 tháng để khắc phục. Theo ông Hòa, cuộc thử nghiệm đạt 70% yêu cầu

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình, sáng 30.5, khi thấy tàu ngầm Trường Sa 1 tại cảng Diêm Điền nên đã cử người xuống kiểm tra và được đại diện nhà máy đóng tàu Đại Dương cho biết tàu được đưa đến để sửa chữa. Đến chiều, khi có thông tin tàu Trường Sa 1 ra biển, Bộ đội biên phòng Thái Bình đã cử 1 ca nô đến hiện trường nhưng không phải để “hỗ trợ” cuộc thử nghiệm mà là để kiểm tra tình hình và đảm bảo an toàn khu vực biển Diêm Điền. Sau đó, do tàu Trường Sa 1 không thể tiếp tục chạy được nữa, ca nô biên phòng đã hỗ trợ tàu này vào bờ.

Thanh Niên (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem