Quảng Nam: Có mạng lưới, dân vẫn thiếu điện

Thứ hai, ngày 10/03/2014 11:02 AM (GMT+7)
Từ nhiều năm nay, tình trạng thiếu điện và mạng lưới điện vùng nông thôn ở một số xã trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, không đảm bảo an toàn đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.
Bình luận 0
Cơm phải nấu sớm…

Tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, để có điện sinh hoạt, nhiều người dân phải tự bỏ tiền để kéo điện từ điểm hạ thế về, có điểm cách xa hàng cây số. Nhiều hộ phải sử dụng chung một đường dây, dẫn đến tình trạng thiếu điện và thất thoát một lượng lớn điện năng, mặc dù số tiền hàng tháng người dân phải chi trả không nhỏ.

Những trụ tre và dây điện chằng chịt rất nguy hiểm ở vùng nông thôn.
Những trụ tre và dây điện chằng chịt rất nguy hiểm ở vùng nông thôn.

Gia đình anh Cao Tấn Trung (trú thôn Tam An, xã Tam Lộc), cho biết: “Bây giờ mà vẫn còn nhờ vào dầu và máy nổ mấy chú ơi. Nhà tôi dựng dàn máy xay lúa gạo cho bà con trong vùng đã 14 năm nhưng hiện vẫn còn dùng dầu chạy máy nổ, có điện nhưng điện quá yếu nên không chạy mô tơ được, chỉ để thắp sáng trong nhà thôi”. Mặc dù sử dụng dầu giá thành cao gấp 3 lần sử dụng giá điện nhưng anh Trung phải cắn răng chấp nhận, hàng tháng phải tốn 2 loại tiền, điện và dầu...

Còn bà Đặng Thị Tuyết (thôn Tam An, xã Tam Lộc), cho biết: “Điện yếu làm cho người dân chúng tôi thêm khổ, muốn nấu nồi cơm điện phải tranh thủ nấu sớm, chứ vào khoảng 4 - 5 giờ chiều mà nấu thì điện rất yếu, cơm không chín. Bật điện thắp sáng cũng phải bật sớm, đa số người dân vùng này cùng chung số phận như nhau. Thế mà tháng nào tiền điện cũng phải tốn hàng trăm ngàn đồng”.

Ông Nguyễn Hơn - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lộc, cho biết: “Hiện toàn xã Tam Lộc có trên 400 hộ dân nằm trong các “vùng lõm” về điện sinh hoạt. Do điểm hạ thế về tới các khu dân cư quá xa, có nơi hơn một cây số nên hàng chục hộ phải dùng chung một dây điện. Thêm vào đấy, người dân tự dùng tre để trồng trụ, đường dây cũ kỹ, nhiều điểm chắp nối không chỉ làm thất thoát một lượng lớn điện năng mà còn đe dọa đến tính mạng của người dân”.

Cuối năm 2013 đã xảy ra trường hợp 2 em nhỏ tại thôn Tam An bị điện giật khi đang chơi đùa bên đường, rất may người dân phát hiện và sơ cứu kịp thời nên không để lại hậu quả đáng tiếc. Tình trạng thiếu điện đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Cải tạo lưới điện, bao giờ?

"Việc người dân tự dùng tre để trồng trụ, đường dây cũ kỹ, nhiều điểm chắp nối không chỉ làm thất thoát một lượng lớn điện năng mà còn đe dọa đến tính mạng của người dân”.

Ông Nguyễn Hơn - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lộc

Ông Hơn nói thêm: “Trước tình trạng trên, UBND xã Tam Lộc liên tục kiến nghị lên cấp trên cải tạo nâng cấp mạng lưới điện cho địa phương. Nghe nói đã có đề án phê duyệt cải tạo mạng lưới điện tại địa phương nhưng chờ hoài không thấy. Mới đây, Công ty Điện lực Quảng Nam lập hồ sơ thiết kế hoàn thiện hệ thống điện hạ áp nông thôn, nối tiếp các tuyến đến tận các khu dân cư... Đây là một tín hiệu vui cho người dân xã Tam Lộc. Nhưng không biết dự án khi nào mới triển khai”.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Thái Văn Trương - Giám đốc Điện lực Tam Kỳ, đơn vị quản lý điện Phú Ninh cho biết: “Không riêng gì xã Tam Lộc, dân phải sống trong vùng lõm điện mà toàn huyện Phú Ninh hiện còn 57 điểm lõm điện.

Để cải tạo lưới điện nông thôn tại huyện Phú Ninh, UBND huyện đã đưa vào dự án ADB mở rộng triển khai trong quý II/2014 này và cải tạo lưới điện theo dự án nông thôn mới trên địa bàn”.
Minh An - Trương Hồng (Minh An - Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem