Quảng Ngãi: Bộ giống lúa của Vinaseed làm nên điều kỳ diệu trên vùng “đất khó”

Khánh Hậu Thứ hai, ngày 10/04/2023 18:22 PM (GMT+7)
Điều kiện sản xuất gặp nhiều bất lợi, chân đất nhiễm phèn, cát và nghèo dinh dưỡng nhưng những giống lúa của Vinaseed Group vẫn mang đến vụ mùa bội thu cho người nông dân.
Bình luận 0

Tạo được sức hút với nông dân

Tiếp nối thành công từ những giống lúa đã xây dựng được tên tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi thời gian vừa qua như Thiên ưu 8, VNR20, ĐB6, vụ đông xuân năm 2022 - 2023, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group) tiếp tục đưa đến địa phương này những giống lúa năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đạt năng suất là ĐB18, Thơm RVT, VNR10.

Quảng Ngãi: Bộ giống lúa của Vinaseed tạo điều kỳ diệu trên vùng “đất khó” - Ảnh 1.

Bộ giống lúa của Vinaseed Group đã tạo được sức hút đối với nông dân và các đại lý. Ảnh: L.K.

Để minh chứng rõ nét, khách quan những ưu điểm của các giống, đơn vị này đã thực hiện nhiều điểm trình diễn mô hình ở các huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ. Đến thời điểm này, tại các mô hình, cây lúa đều sinh trưởng phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh gì đáng kể, vượt trội so với đại trà.

Ông Lê Hồng Quang, chủ đại lý kinh doanh giống cây trồng ở TP Quảng Ngãi cho biết: "Đối với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam, đây là 1 đơn vị có chính sách chăm sóc khách hàng cũng như người nông dân rất bài bản, trách nhiệm.

Những bộ giống của công ty đa dạng, phong phú vừa phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa có năng suất, chất lượng nên người dân rất ưa thích. Điều này thể hiện ở sản lượng mà đại lý của tôi cung cấp ra thị trường mỗi năm đều tăng lên. Đến nay, 2 vụ trong năm, tôi bán ra thị trường từ 120 – 150 tấn giống lúa của Vinaseed...".

Trong hơn 10 cuộc thăm đồng được công ty tổ chức với sự chứng kiến của hàng trăm nông dân, đại lý cũng như ngành chức năng địa phương, hầu hết các đại biểu đều đánh giá rất cao bộ sản phẩm của Vinaseed Quảng Nam. 

Ngay cả những địa điểm có chân đất xấu, nghèo dinh dưỡng như ở thị trấn Mộ Đức, các giống lúa này cũng nhận được sự khen ngợi hết lời của nông dân khi so sánh với các giống khác canh tác gần đó.

Trên cánh đồng thuộc thị trấn Mộ Đức, những ruộng lúa ĐB18, Thơm RVT, VNR10 đã bắt đầu ngả vàng với những bông lúa to, dài, trĩu hạt khiến những người chứng kiến cũng không hết lời trầm trồ. Dù chưa thu hoạch nhưng ai cũng khẳng định chắc nịch, tất cả các giống đều cho năng suất rất cao trong vụ đông xuân này.

Quảng Ngãi: Bộ giống lúa của Vinaseed tạo điều kỳ diệu trên vùng “đất khó” - Ảnh 3.

Đến thời điểm này, tại các mô hình, cây lúa đều sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: L.K.

Theo ông Lê Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh doanh - Phát triển sản phẩm, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam, để có được kết quả mỹ mãn tại các mô hình như hiện nay, ngoài nguồn giống chất lượng, đơn vị cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nông dân cũng như ngành nông nghiệp các huyện, thị trấn cũng như tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với đó, trong suốt quá trình thực hiện mô hình từ lúc gieo sạ đến các giai đoạn phát triển của cây lúa, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty luôn bám sát đồng ruộng, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Từ đó, các ruộng mô hình đã phát huy được hết những đặc tính ưu việt vốn có, ổn định về năng suất, đảm bảo về chất lượng cũng như gia tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa.

Quảng Ngãi: Bộ giống lúa của Vinaseed tạo điều kỳ diệu trên vùng “đất khó” - Ảnh 4.

Thời gian qua, các giống lúa của Vinaseed Group được ngành chức năng và người nông dân đánh giá cao ở những nơi đặt chân đến. Ảnh: L.K.

"Với uy tín mà công ty đã tạo dựng được tại Quảng Ngãi trong nhiều năm qua, cứ bước vào mỗi vụ sản xuất, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, chạy hết công suất để hỗ trợ, đưa đến những giống lúa chất lượng cho bà con nông dân sử dụng. Hầu hết những giống được sử dụng để triển khai các mô hình trong vụ này đều thể hiện rất tốt, các chủ ruộng cảm thấy hài lòng. Đây chính là động lực để anh em công ty tiếp tục cố gắng trong thời gian tới", ông Toàn nói.

"Tỏa sáng" trên vùng đất khô cằn

Tại buổi tham quan mô hình trình diễn ở thị trấn Mộ Đức vừa được tổ chức, dạo bước bên đồng ruộng RVT, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là một dải màu vàng đều đang sắp sửa thu gặt. Là giống lúa thuộc dòng chất lượng, lúc mới xuống giống, không ít người ngỡ rằng RVT khó có thể thích ứng được trên vùng đất "khó này". Thế nhưng, RVT đã thể hiện được đặc tính cam chịu, vươn mình mạnh mẽ để cho ra những bông lúa với hạt chắc mẩy đáp lại sự kỳ vọng của bà con nông dân.

Quảng Ngãi: Bộ giống lúa của Vinaseed tạo điều kỳ diệu trên vùng “đất khó” - Ảnh 5.

Giống lúa thơm RVT là giống thuộc dòng có chất lượng gạo hàng đầu Việt Nam thích ứng tốt trên đồng đất ở Quảng Ngãi. Ảnh: L.K.

Còn ông Đỗ Văn Dương (trú ở khu dân cư số 19, thị trấn Mộ Đức) chia sẻ, những năm qua, 7 sào ruộng (1 sào Trung Bộ = 500m2) nhà anh bị nhiễm phèn nên các giống lúa trước đây gia đình sử dụng đều canh tác rất khó, hiệu quả không cao. Dù qua từng năm, từng mùa vụ, anh Dương cũng tìm kiếm, thay thế đủ các giống khác nhau để trồng thử những cũng không mấy khả quan.

Đến vụ này, anh Dương tiếp cận và sử dụng giống lúa ĐB18 để canh tác. Kết quả mang lại khiến anh rất vừa ý. Nếu như các giống khác, thông thường mỗi sào nhà anh Dương phải bón 7kg/lần phân thì với ĐB18 chỉ cần sử dụng khoảng 5kg/lần nhưng cây lúa vẫn phát triển tốt. Giống cũng chưa xuất hiện các loại sâu bệnh hại gì đáng kể. Trong suốt quá trình sinh trưởng chỉ cần phun trừ đạo ôn và lem lép hạt 2 lần trước và sau khi lúa trổ nên cũng rất nhẹ chi phí đầu tư, chăm sóc.

"Giống này dễ làm lắm, không tốn quá nhiều công chăm sóc mà cây lúa còn để nhánh khỏe, lúc nào cũng xanh mướt. Vì đất ruộng này bị nhiễm phèn nên các giống khác đến lúc gần thu hoạch là ngã đổ do yếu cây trong khi giống ĐB18 vẫn đứng vững. Ngoài ra, năng suất giống cũng rất đạt. Trước đây, đám ruộng nhà tôi dù sử dụng giống gì, năng suất cũng chỉ tầm 250kg/sào nhưng với ĐB18 vụ này ước tính đạt đến 350kg/sào", anh Dương phấn khởi nói.

Quảng Ngãi: Bộ giống lúa của Vinaseed tạo điều kỳ diệu trên vùng “đất khó” - Ảnh 6.

Trên chân "đất khó" nhưng giống lúa ĐB18 vẫn phát triển tốt, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao. Ảnh: L.K.

Cách đó không xa, gần 5 sào lúa VNR10 của gia đình ông Đỗ Văn Chính (trú tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức cũng nổi bật không kém. Cũng như anh Dương, đây là vụ đầu tiên ông Chính sử dụng giống lúa của Vinaseed Group nhưng ông đã thích mê. Ông Chính cho rằng, ngoài khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cao thì VNR10 còn thể hiện được khả năng chống chịu sâu bệnh tuyệt vời.

"Thời tiết năm nay có sự chênh lệch nhiệt độ, nhiều thời điểm xuất hiện sương muối nên nhiều diện tích lúa của bà con gần đây đã bị nhiễm bệnh đạo ôn. Vậy mà qua theo dõi liên tục, đám ruộng VNR10 nhà tôi vẫn không hề bị lây nhiễm. Do đó, khâu chăm sóc cũng đỡ hơn các giống khác. Ngoài ra, giống lúa này còn có khả năng thích hợp canh tác trong vụ hè thu. Vậy nên, vụ tới tôi sẽ tiếp tục sử dụng giống VNR10 và tăng diện tích trồng lên gấp 3 lần", ông Chính khẳng định.

Theo ông Nguyễn Trung Tín, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Mộ Đức, vụ đông xuân năm 2022 – 2023, hợp tác xã phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam tổ chức các mô hình trình diễn 3 giống lúa mới tại địa phương là VNR10, ĐB18 và thơm RVT. Ông Tín cho rằng, vụ sản xuất này, thời tiết bất thuận tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Cùng với đó, chân đất ở khu vực thực hiện mô hình cũng không được tốt như những vùng khác vì nhiễm phèn, cát.

"Mặc dù vậy, qua theo dõi các đồng ruộng mô hình thì những giống lúa này không bị ảnh hưởng nhiều, khả năng kháng các loại sâu bệnh tốt. Năng suất trung bình ước đạt khoảng 70 tạ/ha, cao hơn các giống sản xuất đại trà ở đây. Do đó, chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thực hiện các mô hình với những giống lúa chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật để gia tăng năng suất lúa trên địa bàn, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con", ông Tín đề nghị.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam cho biết, vụ đông xuân năm 2022 – 2023, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Vinaseed Group tiếp tục triển khai các mô hình những loại giống lúa tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt như VNR20, Thiên ưu 8, VNR10.

Bên cạnh đó, vụ này tại Quảng Ngãi đơn vị còn triển khai 2 loại giống mới là ĐB18, Thơm RVT. Đây là 2 loại giống ở 2 phân khúc khác nhau để bà con nông có thể lựa chọn theo nhu cầu trong thời gian đến. Trong đó, thơm RVT là giống có chất lượng gạo thơm ngon, thuộc dòng tốt gạo hàng đầu Việt Nam và ĐB18 là dòng năng suất cao, gạo mềm cơm, vị đậm.

"Theo chỉ đạo của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, những năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức các mô hình trình diễn trên nhiều chân đất khác nhau ở nhiều huyện khác nhau. Hầu hết, các giống đều cho năng suất, chất lượng tốt. Từ những kết quả đạt được, các địa phương sẽ có cơ sở đưa vào cơ cấu tại địa phương. Bên cạnh đó, bà con cũng có nhiều sự lựa chọn các sản phẩm giống theo từng phân khúc về  năng suất, chất lượng để canh tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, gần nhất là vụ hè thu 2023", ông Chính nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem