Cô gái Việt 17 tuổi bỏ rơi con mới sinh ở Anh

Thứ sáu, ngày 21/01/2011 18:25 PM (GMT+7)
Đứa bé tên Quy chào đời tại bệnh viện Northwick Park ở Harrow, Tây Bắc London, vào ngày 15-1. Người mẹ trẻ tên Van Thi Dam đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện sáng hôm sau và không trở lại.
Bình luận 0

Cảnh sát London - Anh đang tìm kiếm một cô gái 17 tuổi người Việt Nam đã bỏ rơi đứa con trai mới sinh tại bệnh viện Northwick Park ở Harrow, Tây Bắc London.

Đứa bé tên Quy chào đời tại bệnh viện vào ngày 15-1. Người mẹ trẻ tên Van Thi Dam đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện sáng hôm sau và không trở lại.

img
Van Thi Dam

Theo cảnh sát, Van Thi Dam là người Việt Nam và được một gia đình ở khu Harrow hoặc Stanmore nhận nuôi. Cô cao khoảng 1,55 m, để tóc thẳng ngang vai màu nâu và nói tiếng Anh giọng Việt Nam.

Bệnh viện cho biết sức khỏe bé Quy ổn định nhưng lo ngại tình hình Van Thi Dàm không tốt lắm.

 

img
Bé Quy hiện có sức khỏe tốt

“Quy đang được chăm sóc tối đa nhưng chúng tôi e rằng cô Van Thi Dam cần sự hỗ trợ về y tế. Chúng tôi mong cô sớm quay lại đoàn tụ với con trai”, đơn vị tìm kiếm người mất tích ở Harrow thông báo.

Bé Quy cũng đã được chuyển đến một gia đình nhận nuôi và nhận được rất nhiều quần áo, đồ chơi từ những người hảo tâm.

Theo NLĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem