Hoa mộc miên bung nở, thắm đỏ núi rừng Bắc bộ

Thứ năm, ngày 21/03/2013 19:26 PM (GMT+7)
Dân Việt – Cứ vào đầu tháng 3, núi rừng Hòa Bình, Sơn La… lại bắt đầu khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ của hoa mộc miên (hay còn gọi là hoa gạo).
Bình luận 0
img
Cứ mỗi độ cuối xuân, hoa mộc miên lại nở tung, báo hiệu sắp đến mùa hè. Thân cây mộc miên thẳng, có gai nhỏ xung quanh, mùa hoa cây trút lá nhường chỗ cho những bông hoa đỏ thắm.
img
 
img
Hình ảnh hoa mộc miên khiến người ta nghĩ tới vẻ đẹp thanh bình, êm ả, sắc hoa đẹp rực rỡ cả một khoảng trời, trên những con đường,...
img
… hay cạnh những dãy núi cao…
img
…gần những mái nhà …
img
 
img
 
img
…khoe sắc bên cạnh rừng cây xanh.
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Hoa mộc miên còn có tên khác là hoa gạo gợi sự no ấm, đầy đủ, gắn bó với mỗi người dân quê.
img
 
img
Hoa cũng có sức hút riêng đối với nhiều nhiếp ảnh gia…
img
Hoa mọc miên cũng gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ đặc biệt là tuổi học trò ở những làng quê khi mùa hoa mộc miên nở. Hình ảnh hoa gạo nở tạo một vẻ đẹp thanh bình nhưng cũng có thể làm nhói lòng những người con xa quê khi nhớ về quê hương và những ký ức tuổi thơ.
img
Hoa mộc miên khi rụng xuống làm đỏ các mỏm đá tai mèo…
img
…làm rực rỡ các mái nhà.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem