Người Hà Nhì đuổi điềm xấu

Lê San Thứ hai, ngày 02/11/2015 14:00 PM (GMT+7)
Trong phong tục của người Hà Nhì, tết Khu già già (tết mùa mưa) là lễ hội lớn nhất trong năm. Nghi thức khởi đầu và không thể thiếu trong tết Khu già già là việc cúng cây đu ở đầu bản.
Bình luận 0

Nghi thức chính được diễn ra ở sân và ngay cạnh cây đu của bản. Sau khi cúng xong, chủ lễ tháo dây buộc ở tấm ván đu rồi lấy thức ăn trên mâm cúng đặt lên ván đu, mỗi loại một ít rồi đu đi đu lại 3 lần bằng tay để điều xấu bị cuốn đi, điều lành được mang lại.

Cuối cùng, các phần thịt từ con lợn được chia đều cho tất cả các thành viên trong bản. Mọi người sau đó cùng uống rượu, hát những bài dân ca để chúc nhau, cùng nhau đánh trống, múa hát, chơi đu và các trò chơi dân gian. 

img

Ông chủ lễ đặt 1 phần đồ cúng lên tấm ván đu.

img

Chủ lễ (trái) bắt đầu tiến hành nghi thức cúng, báo cáo thần linh về chứng giám.

img

 Uống rượu và ăn mừng trong lễ hội.

img

Đu để xua đi những rủi ro và điềm gở. 

img

Dân bản cùng nhảy múa trong phần hội. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem