Những bức ảnh Điện Biên Phủ 1954 "chấn động địa cầu"

Thứ bảy, ngày 07/05/2016 06:26 AM (GMT+7)
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” vào ngày 7.5.1954 đã thực sự trở thành biểu tượng cho các dân tộc thuộc địa bị thực dân áp bức vùng lên giành độc lập.
Bình luận 0

img

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở đầu cho nhiều phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh, giành thắng lợi cuối cùng.

img

Bộ đội Việt Nam tấn công những cứ điểm của Pháp tại sân bay Mường Thanh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 4.1954.

img

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (áo đen) cùng các tướng lĩnh quân đội Việt Nam hoạch định kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ tháng 3.1954. Đợt tấn công đầu tiên của bộ đội Việt Nam nhắm vào các điểm chốt Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo của quân đội thực dân Pháp diễn ra từ ngày 13.3 đến 17.3.

img

img

Xe tăng Pháp quần thảo trên cánh đồng Mường Thanh.

img

Quân Pháp đồn trú trong cứ điểm Điện Biên.

img

Quân Pháp huy động hàng trăm lượt máy bay chở quân và nhu yếu phẩm thả dù tiếp tế cho cứ điểm Điện Biên Phủ.

img

Tướng De Castries (Pháp) trong hầm chỉ huy tại cứ điểm Điện Biên Phủ.

img

Quân Pháp nhảy dù xuống cứ điểm Điện Biên Phủ.

img

img

img

Quân đội Pháp sử dụng nhiều trang bị không quân hiện đại phục vụ vận chuyển hậu cần, tải thương cho quân đồn trú tại cứ điểm Điện Biên Phủ.

img

Một máy bay Pháp bị pháo phòng không của bộ đội Việt Nam bắn rơi trước sự bất ngờ của quân đội Pháp. Đợt 2 của chiến dịch bắt đầu từ ngày 30.3 đến 30.4, tiến công vào các cứ điểm phía đông. Đây là đợt giao tranh quyết liệt nhất giữa 2 bên.

img

Quân dân Việt Nam kéo pháo vượt núi tiếp cận chiến trường Điện Biên Phủ.

img

Pháo cao xạ bộ đội Việt Nam ngắm bắn máy bay Pháp tiếp tế cho cứ điểm Điện Biên Phủ.

img

img

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chúc mừng và động viên lực lượng phòng không sau một chiến thắng vào ngày 1.5.1954. Ngày 6.5 cứ điểm Đồi A1 do quân Pháp đóng giữ thất thủ trước sức tấn công kiên cường của bộ đội Việt Nam.

img

Đoàn xe đạp thồ huyền thoại vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược...phục vụ bộ đội Việt Nam bám trụ tấn công cứ điểm. Các số liệu cho rằng, có đến hơn 260 nghìn người được huy động tham gia đội quân hậu cần này

img

img

Kết quả chung cuộc thất bại của quân viễn chinh thực dân Pháp trước sức chiến đấu kiên cường của quân dân Việt Nam.

img

Tướng 1 sao De Castries, chỉ huy lực lượng Pháp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, và các sĩ quan cao cấp người Pháp ra đầu hàng quân đội Việt Nam vào ngày 7.5.1954.

Tướng De Castries (Đờ-cát) sinh năm 1902 tại Paris (Pháp) với cái tên rất dài là Chistian Mari Fecdinand DelaCroix De Castries trong một dòng họ quí tộc đã từng có 1 trung tướng, 7 thiếu tướng, 1 đô đốc hải quân và 4 thống đốc. Tướng De Castries sang Đông Dương năm 1946, ban đầu làm chỉ huy trưởng binh đoàn lê dương cơ động Morocco, tác chiến ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và nhanh chóng nổi tiếng vì xông xáo trận mạc.

img

17 giờ 30 ngày 7.5.1954, bộ đội Việt Nam đánh tan cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng này là điểm tựa cho Hội nghị Geneva ngày 8.5.1954 bàn về vấn đề độc lập cho Đông Dương. Thực dân Pháp từ chỗ nắm quyền thiết lập chế độ cai trị đã phải công nhận quyền tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hướng Minh (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem