Phóng sự ảnh: Thăm chợ cá sôi động trên Đảo Ngọc

Lê Gia Bảo Thứ bảy, ngày 25/07/2015 09:45 AM (GMT+7)
Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc còn gọi là Đảo Ngọc - hòn đảo đẹp và lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại vùng biển đất trời phía Tây của Tổ quốc.
Bình luận 0

Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 593,05km², nằm cách thành phố Rạch Giá 120km và cách thị xã Hà Tiên 45km.

Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía Tây Bắc, là thủ phủ của huyện đảo, nơi này từ lâu đã hình thành một khu chợ lớn nhất buôn bán chủ yếu các mặt hàng thủy hải sản khô và tươi sống. Đặc biệt, chợ chuyên các loài thủy sản tươi sống vừa được đánh bắt dưới biển lên.

Chiều chiều, sau một ngày lênh đênh trên biển, tàu thuyền tấp nập mang cá tôm cập bến. Du khách từ khắp các vùng miền trong và ngoài nước khi đến với Phú Quốc sẽ có dịp thăm quan chợ, cùng thưởng thức các loại thủy sản tươi ngon khó có nơi nào sánh bằng.

img

Hàng ngàn chiếc tàu cá cập bến đưa cá về chợ Phú Quốc.

img

Ngư dân phân loại cá để đưa vào chợ bán.

img

Các loại mực loại nhất được đóng gói đem đi xuất khẩu.

img

Những con cá tươi vừa được đánh bắt dưới biển lên.

img

img

Du khách đến Phú Quốc thoải mái thưởng thức các loại hải sản.

img

Bán cá trẻm ở chợ Phú Quốc.

img

Bán mực khô.

img

Người dân Phú Quốc bài bán đủ các loại cá thậm chí cả loại cá làm khô được đóng gói để bán cho du khách.

img

Gỏi cá trích ở Phú Quốc là món ăn đặc sản nơi đây, vì đây là cá có thịt thơm ngon ăn sống cùng với rau, đậu phộng …không cần chế biến cầu kỳ.

img

Nhum (Cầu Gai) nướng mở hành khu khách đến Đảo Ngọc không thể bỏ qua được món ăn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem