Quảng Ninh: Đi rừng nhặt được rìu cổ ngàn năm

Thứ ba, ngày 22/05/2012 13:38 PM (GMT+7)
Ông Hồ Ngã (bản Khe Dây) có một chiếc rìu đá nhặt được trong một lần đi rừng. Rìu được ghè đẽo bằng đá silic, có màu vàng, tiết diện dọc hình chữ V.
Bình luận 0

Bảo tàng tỉnh Quảng Bình cho biết, qua đợt khảo sát tại các bản Khe Dây, Khe Ngang, Nà Lâm, Lâm Ninh, Hang Chuồn (xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh) đã phát hiện đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều đang lưu giữ nhiều rìu đá thuộc thời đại đồ đá.

img
 Rìu đá vai vuông

Ông Hồ Ngã (bản Khe Dây) có một chiếc rìu đá nhặt được trong một lần đi rừng. Rìu được ghè đẽo bằng đá silic, có màu vàng, tiết diện dọc hình chữ V, được mài nhẵn toàn thân, lưỡi rìu bị mòn. Ông Hồ Xe (bản Nà Lâm) có một chiếc rìu đá vai vuông.

Theo các cán bộ bảo tàng thì đây là công cụ chặt của người nguyên thủy, có niên đại cách đây ước khoảng 4.500 -5.000 năm.

Theo TNO

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem