Rét trụi lá, cây đào “lạ” vẫn trổ hoa trên cao 1.300m

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 24/12/2015 08:25 AM (GMT+7)
Không giống với sự sinh trưởng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của loài đào xung quanh, cây đào “lạ” dù đã trơ cành, trụi lá, nhưng vẫn trổ hoa thắm sắc nơi non cao, thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng.
Bình luận 0

Do sự khắc nghiệt của thời tiết, sương mù và giá rét ở độ cao trên 1.300 m so với mực nước biển, những cây đào trên đỉnh Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đều bị trơ cành, trụi lá, nụ khó nở hoa.

Nhưng ngay trước cổng của UBND xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, có một cây đào “lạ” dù cũng bị trơ cành, sạch lá nhưng vẫn trổ hoa thắm sắc, đón mùa xuân về vùng non cao nơi đây.

Cây đào “lạ” này đã thu hút khá đông người đến tận nơi chiêm ngưỡng.

img

Cây đào “lạ” có thân gốc lớn, túa cành ra muôn ngả với dáng thế như cây bon sai.

img

Thuộc giống đào núi, hay còn gọi là đào phai nên hoa phớt hồng tự nhiên.

img

Cành trơ lá nhưng hoa thắm sắc.

img

Tất cả những bông hoa đều thấm đẫm sương.

img

Vẻ đẹp của hoa giản dị như cuộc sống của người dân trên đỉnh non cao Suối Giàng.

img

Những du khách lên Suối Giàng đều bị cây đào “lạ” cuốn hút.

img

Mong ước Tết đến sớm nên ngày nào cậu bé này sống ở đây cũng đến ngắm đào.

img

Du khách say hoa, và hoa cũng mê khách.

img

Nhiều người vươn mình lên cao để được đào ôm trọn.

img

Nụ cười vui như Tết bên sắc đào xuân.

img

Một vùng đất bình dị trên đỉnh cao ẩn hiện sau tán đào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem