Tổ chức Chương trình “Xuân quê hương - đất Tổ rạng ngời”

Thứ năm, ngày 17/01/2013 08:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm nay Chương trình “Xuân quê hương 2013” sẽ diễn ra tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 3.2 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ).
Bình luận 0

Ngày 16.1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - TS Nguyễn Thanh Sơn cho biết, năm nay Chương trình “Xuân quê hương 2013” sẽ diễn ra tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 3.2 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

Chương trình có chủ đề “Đất Tổ rạng ngời”, chào mừng sự kiện tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại. “Đây không chỉ là niềm tự hào của gần 90 triệu người dân Việt Nam trong nước, mà còn là niềm tự hào chung của gần 4,5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài” - ông Sơn nhấn mạnh.

Chương trình sẽ bắt đầu từ 15 giờ 30 ngày 3.2 với nhiều hoạt động như: Đặt vòng hoa viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm cơ sở doanh nghiệp kiều bào, Lễ dâng hương tại đền Ngọc Sơn, lễ thả cá... Điểm nhấn là màn giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu, ấn tượng với 3 phần chính gồm: Xuân trên đất Tổ, Đất nước vào xuân và Xuân sum họp. Chương trình sẽ có sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời là bà con kiều bào, đại diện các bộ, ban, ngành địa phương trong cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem