Tưởng nhớ “ông tổ” nghề nhiếp ảnh

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 08:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.3, tại nhà thờ họ Đặng, ở làng Thanh Lương, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế đã diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ của nghề nhiếp ảnh nước ta.
Bình luận 0
img
Danh nhân Đặng Huy Trứ

Ngày 14.3, tại nhà thờ họ Đặng, ở làng Thanh Lương, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2013) và dâng hương tưởng nhớ danh nhân Đặng Huy Trứ, người được coi là ông tổ của nghề nhiếp ảnh nước ta.

Dịp này, 40 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Thừa Thiên- Huế được triển lãm tại khuôn viên nhà thờ họ Đặng. Đặng Huy Trứ là người đầu tiên thành lập hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường vào năm 1869 ở phố Thanh Hà, Hà Nội. Lúc này, ông tự thao tác hết mọi công đoạn của nghề chụp ảnh và nghề nhiếp ảnh Việt Nam cũng được bắt đầu từ đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem